-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
14/03/2022 11:04Nga nói 'trông cậy' Trung Quốc, Mỹ lập tức cảnh báo
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết: "Chúng tôi có khoảng 640 tỉ USD dự trữ vàng và ngoại hối. Hiện tại, chúng tôi không thể sử dụng khoảng 300 tỉ USD trong số đó".
Theo hãng thông tấn TASS (Nga), quan chức này cho hay một phần trong dự trữ ngoại hối của Nga là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, các nước phương Tây đang gây sức ép với Trung Quốc để hạn chế giao dịch.
Bộ trưởng Siluanov cho rằng quan hệ đối tác của Nga với Trung Quốc sẽ cho phép Moscow duy trì sự hợp tác, thậm chí còn nhân rộng hơn khi thị trường phương Tây đóng cửa.
Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo Bắc Kinh sẽ gánh hậu quả nếu giúp Moscow né tránh các lệnh trừng phạt sâu rộng.
Ông Sullivan cho biết: "Chúng tôi đang trao đổi trực tiếp, riêng tư với Bắc Kinh rằng chắc chắn họ sẽ gánh hậu quả nếu cố hỗ trợ Nga né tránh các lệnh trừng phạt quy mô lớn. Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó tiếp diễn hay có phao cứu sinh cho Nga từ bất kỳ quốc gia nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới".

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cùng ngày nói với đài CNN Washington rằng Trung Quốc biết trước về dự định mở chiến dịch quân sự ở Ukraine của Nga, dù Bắc Kinh có thể không nắm hết mức độ của kế hoạch.
Ông Sullivan cho biết Washington đang theo dõi sát sao xem liệu Bắc Kinh hỗ trợ kinh tế hoặc vật chất ở mức độ nào cho Nga và sẽ áp đặt những biện pháp nào nếu điều đó xảy ra.
Phát biểu của ông Sullivan được đưa ra sau khi Washington Post và Financial Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng Nga đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thiết bị quân sự kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine hôm 24-2.
Khi được hỏi về yêu cầu viện trợ quân sự của Nga, ông Liu Pengyu, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho hay: "Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó".
Theo quan chức này, Trung Quốc nhận thấy tình hình hiện tại ở Ukraine là "đáng lo ngại". Ông cho biết Trung Quốc ủng hộ và khuyến khích mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình.
Ông Liu cũng cho rằng cần phải nỗ lực tối đa để hỗ trợ Nga và Ukraine tiến hành các cuộc đàm phán bất chấp khó khăn để dẫn đến một kết quả hòa bình.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (46 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (49 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (54 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




