-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
19/09/2024 16:27Người phụ nữ Thái Lan được giải cứu sau hai giờ bị con trăn dài 4 mét tấn công

Theo lời bà Arom Arunroj sống ở Samut Prakan, một tỉnh phía Nam Bangkok, tối đó, khi bà đang rửa bát thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cắn vào chân mình.
“Tôi nhìn xuống thì thấy đó là một con trăn”, bà nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên phương tiện truyền thông Thái Lan.
Bà Arom cho biết cô đã cố gắng chống trả con rắn và kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Có lúc bà đã nắm được đầu con trăn và hy vọng nó sẽ thả bà ra, "nhưng không, thay vào đó nó tiếp tục siết cổ tôi", bà Arom Arunroj nói thêm.
Trong đoạn phim do những người ứng cứu đầu tiên quay được, có thể thấy bà Arom đang ngồi trên sàn với con trăn quấn quanh eo.
Một người hàng xóm cuối cùng đã nghe thấy tiếng kêu cứu và gọi điện cầu cứu lúc 22h cùng ngày. Trung sĩ Anusorn Wongmali Anusorn, cho biết anh đã đạp cửa xông vào phòng sau khi nghe thấy giọng nói yếu ớt phát ra từ bên trong.
“Cổ bà ấy có lẽ đã bị siết một lúc vì da khá nhợt nhạt”, viên cảnh sát kể. “Đó là một con trăn lớn. Tôi thấy một vết cắn trên chân bà ấy nhưng biết có thể còn một số vết khác nữa”.
Cảnh sát đã cùng các thành viên của tổ chức cứu hộ She Poh Tek Tung đã thúc con trăn để nó di chuyển ra xa, cứu được bà Arom và đưa nạn nhân đến bệnh viện. Trăn không có nọc độc, nhưng vết cắn của chúng có thể gây nhiễm trùng. Chúng giết con mồi bằng cách quấn quanh, khiến ngạt thở.
Khoảng 12.000 người đã được điều trị do rắn độc và động vật cắn ở Thái Lan vào năm 2023, theo văn phòng an ninh y tế quốc gia của nước này. Theo số liệu của chính phủ, 26 người đã tử vong do rắn cắn vào năm ngoái.
QT (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




