-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
25/08/2022 20:54Nhà ngoại giao Nam Sudan bị tố cưỡng hiếp nữ hàng xóm
Một nhà ngoại giao Nam Sudan tại Liên Hợp Quốc đã bị cảnh sát thành phố New York (Mỹ) bắt giữ, sau khi người này bị cáo buộc cưỡng hiếp nữ hàng xóm. Nhưng sau đó, nhà ngoại giao nước ngoài đã được thả tự do và không bị cáo buộc bất cứ tội danh nào do sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao.
Theo New York Daily News, ông Charles Dickens Imene Oliha (46 tuổi) bị cáo buộc xông vào căn hộ ở khu Upper Manhattan của người phụ nữ hàng xóm vào đêm 21/8 và cưỡng hiếp nạn nhân 2 lần.

Người phụ nữ cho biết ông Oliha đã tán tỉnh cô trong lúc cô đi bộ cùng thú cưng. Sau đó, ông ta đi theo cô này về căn hộ dù cô đã từ chối, theo báo cáo của cảnh sát.
Người phụ nữ trình báo vụ tấn công tình dục với cảnh sát sau khi được một người bạn thúc giục. Cô đã đến bệnh viện New York-Presbyterian, gần khu dân cư Washington Heights, để kiểm tra y tế.
Trả lời New York Daily News, văn phòng tình báo của sở cảnh sát New York xác nhận ông Oliha bị cáo buộc cưỡng hiếp người hàng xóm. Dù vậy, ông này đã được trả tự do với lý do miễn trừ ngoại giao.
Trong khi đó, Thị trưởng thành phố New York Eric Adams xác nhận cuộc điều tra đang được tiến hành và “tội tấn công tình dục dù là ai cũng không được dung thứ”.
Việc ông Oliha được trả tự do khiến nhiều nhà hoạt động chống bạo lực tình dục cảm thấy bất bình.
Trả lời New York Post, bà Jane Manning, giám đốc của dự án Women’s Equal Justice, cho biết: “Thật đáng kinh ngạc khi một người bị buộc tội hiếp dâm không phải chịu trách nhiệm cho dù sự thật có như thế nào đi chăng nữa”.
Mặc dù các nhà ngoại giao rất hiếm khi phạm tội, họ vẫn thường sử dụng quy chế miễn trừ ngoại giao mỗi khi bị cáo buộc để tránh bị truy tố.
Cũng nhờ quyền miễn trừ ngoại giao, nhà ngoại giao người Sudan Hassan Salih làm việc tại Liên Hợp Quốc, đã được cảnh sát trả tự do vào năm 2017 sau khi bị bắt vì sờ soạng một phụ nữ trong quán bar.
Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (20 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (23 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




