-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
08/01/2021 08:51Nhà Sussex lại bị chỉ trích 'phản bội' Nữ hoàng Anh khi hủy kế hoạch quay trở về hoàng gia, chọn ở lại Mỹ
Vào cuối tháng 3/2019, thỏa thuận Megxit - nói về việc rời khỏi vai trò là thành viên cao cấp hoàng gia của nhà Sussex, đã chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, trong thỏa thuận này có nói về việc cặp đôi hoàng gia có 1 năm để trải nghiệm và suy nghĩ lại. Nếu họ muốn quay về hoàng gia, cánh cửa cung điện luôn chào đón họ.
Vào tháng 12/2019, nhiều nguồn tin thân cận với hoàng gia cho hay, nhà Sussex đã lên kế hoạch trở về Vương quốc Anh để kéo dài thỏa thuận Megxit nhân dịp sinh nhật của Nữ hoàng Anh và Vương tế Philip. Giới chuyên gia cho rằng, vợ chồng Meghan - Harry muốn gắn kết lại với gia đình hoàng gia và Harry cũng cảm thấy hối hận khi đã vội vã đăng tải dòng thông báo rời khỏi hoàng gia mà không hỏi ý kiến Nữ hoàng Anh.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 1, một nguồn tin thân cận với nhà Sussex tuyên bố, họ đã hủy kế hoạch quay trở lại hoàng gia Anh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các nguồn tin thân cận hoàng gia xác nhận Harry "vẫn chưa cố gắng liên lạc" với bà mình để sắp xếp một cuộc gặp gỡ. Việc xem xét lại thỏa thuận của Harry và Meghan với hoàng gia sẽ được tiến hành vào ngày 31/3 tới đây, như vậy chỉ còn hơn 2 tháng nữa nhưng nhà Sussex vẫn chưa đưa ra động thái rõ ràng nào.
Đã có nhiều suy đoán được đưa ra. Theo nhiều người, Covid-19 chỉ là cái cớ để Hoàng tử Harry khước từ việc trở về quê hương, không dám đối mặt với gia đình và dư luận. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với nhà Sussex đã tiết lộ với trang People rằng, cặp đôi không hề hối tiếc với lựa chọn rời xa nước Anh và chuyển đến sống tại Mỹ bất chấp việc họ phải hứng chịu rất nhiều lời bàn tán dị nghị về sự xuất hiện của mình trên truyền thông năm qua.

Cặp đôi nhà Sussex rất "yêu" cuộc sống tự do mới, độc lập với gia tộc và toàn quyền quyết định trong các dự án lớn của họ. "Harry cuối cùng đã làm được những gì anh ấy muốn trong nhiều năm, có Meghan và Archie bên cạnh là tất cả mọi thứ mà Hoàng tử cần", nguồn tin thân cận tiết lộ với tờ People.
Thông tin này đã khiến người hâm mộ hoàng gia tức giận. Họ cho rằng vợ chồng Harry đã phản bội lại Nữ hoàng Anh cùng gia đình hoàng gia, ham muốn tiền tài cũng như tham vọng xây dựng thương hiệu riêng của mình. Cặp đôi bị lên án là không biết hướng về cội nguồn. Nhiều người đã kêu gọi Nữ Hoàng Anh tước bỏ mọi danh hiệu của họ thay vì cho họ cơ hội quay về như bà đã tạo điều kiện.
Hiện phía Hoàng gia Anh và nhà Sussex chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về những thông tin trên.
Theo Hồng Nam (Trí Thức Trẻ)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (26 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (32 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (38 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




