-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
20/10/2017 10:47Nhật hoàng dự kiến thoái vị vào tháng 3/2019
Theo nguồn tin chính phủ, Nhật hoàng Akihito dự kiến thoái vị vào ngày 31/3 năm tới Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 thế kỷ nhà vua của Nhật Bản chủ động từ bỏ Ngai Hoa Cúc.
Báo Asahi Shimbun ngày 20/10 dẫn nguồn tin chính phủ cho biết Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp các quan chức hàng đầu cũng như các thành viên của hoàng gia vào tháng tới trước khi công bố ngày thoái vị.
Theo bài viết, con trai trưởng của Nhật hoàng Akihito, tức Thái tử Naruhito 57 tuổi, sẽ tiến hành lễ đăng cơ để ngồi vào Ngai Hoa Cúc ngay trong ngày đầu tiên (tức ngày 1/4/2019) sau tuyên bố thoái vị của vua cha.
![]() |
Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu trong chuyến thăm Huế hồi tháng 3/2017. Ảnh: Getty. |
Nhật hoàng Akihito, 83 tuổi, từng khiến người dân nước này bất ngờ hồi năm ngoái khi bày tỏ ý định muốn thoái vị sau gần 3 thập kỷ vì lý do tuổi tác và sức khỏe. Lịch sử nền quân chủ Nhật Bản từng chứng kiến một số vị vua chủ động nhường ngôi nhưng lần gần nhất là cách đây hơn 200 năm.
Ý muốn của Nhật hoàng Akihito đã đặt ra thách thức lớn với chính phủ Nhật Bản vì nước này không có luật cho phép nhà vua từ bỏ ngôi vị khi vẫn còn sống. Sự kiện này cũng gây nên tranh cãi về việc có nên cho phép phụ nữ thừa kế ngôi vị vốn chỉ dành cho nam giới hay không.
Hồi tháng 6, quốc hội Nhật Bản đã thông qua đạo luật áp dụng một lần duy nhất cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị, song chưa định ngày để tiến hành việc này. Bài viết của Asahi là lần đầu tiên ngày thoái vị được đề cập trên truyền thông.
![]() |
Thái tử Naruhito sẽ là người thừa kế ngai vàng sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị. Ảnh: Getty. |
"Tôi cảm thấy vô cùng khuây khỏa khi nhà vua giờ đây có thể có những ngày nghỉ ngơi khi tuổi ông đã cao", Hoàng hậu Michiko, người vừa bước sang tuổi 83 hôm 20/10, cho biết trong một tuyên bố.
Địa vị của nhà vua là một vấn đề nhạy cảm tại Nhật Bản do sự tham gia của nước này trong các cuộc chiến tranh thế kỷ 20 dưới danh nghĩa Nhật hoàng Hirohito, tức cha của Nhật hoàng Akihito.
Một số người lo lắng rằng việc thay đổi luật để cho phép bất kỳ vị vua nào đều có quyền thoái vị có thể khiến hoàng gia Nhật Bản trong tương lai đứng trước nguy cơ trở thành đối tượng của các chiêu trò chính trị.
Theo Đại sứ Kunio Umeda, chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nhà vua Akihito và Hoàng hậu là cơ hội mang tính lịch sử trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. |
Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (38 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (41 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (46 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (54 phút trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




