-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
15/04/2015 09:31Những cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tốn kém nhất
![]() |
Bầu cử năm 2012: 6 tỷ USD. Tổng chi phí cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012 được cho là tốn kém nhất trong lịch sử Mỹ. Cơ quan phân tích chi phí bầu cử Mỹ cho hay, riêng cuộc chạy đua giữa ứng viên đảng Dân chủ Barack Obama và ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney đã tốn 2,6 tỷ USD. Các ứng viên chủ yếu chi vào những việc như trả tiền cho người cố vấn, vận động qua thư điện tử, quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh, tổ chức các cuộc gặp gây quỹ... Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang, 970 triệu USD là số tiền mà các nhóm bên ngoài chi cho các chiến dịch quảng bá ứng viên mà họ ủng hộ hay bôi xấu hình ảnh đối thủ. Ảnh: CNN |
![]() |
874,6 triệu USD là số tiền mà ông Obama chi trong lần tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2. Trong đó, các chiến dịch quảng bá tốn 553,2 triệu USD, Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ (DNC) cùng với các siêu ủy ban hành động chính trị (PAC) lần lượt “ngốn” 263, 2 triệu USD và 58 triệu USD. Các PAC đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận động tranh cử của các ứng viên, đặc biệt trong việc huy động quỹ và quảng bá hình ảnh cho nhân vật mà họ ủng hộ. Ảnh: AP |
![]() |
Trong khi đó, đối thủ của ông Obama là Romney chi cho các hoạt động tương tự cũng không nhỏ, với tổng số tiền là 844,6 triệu USD. Chúng bao gồm 360,4 triệu USD cho chiến dịch quảng bá, 284 triệu USD cho Ủy ban Quốc gia của đảng Cộng hòa (RNC) và 200 triệu USD cho các PAC. Ảnh: AP |
![]() |
Bầu cử 2008: 5,2 tỷ USD. Đây là tổng số tiền mà các ứng cử viên tổng thống, đảng chính trị và nhiều nhóm đã tiêu tốn trong chiến dịch vận động kéo dài 21 tháng. Khoản tiền này tăng 27% so với tổng chi phí cho cuộc bầu cử năm 2004, theo trung tâm Responsive Politics. Ảnh: Guardian |
![]() |
Barack Obama, ứng viên đảng Dân chủ và John McCain thuộc đảng Cộng hòa đã dành hơn 1 tỷ USD cho chiến dịch tranh cử của họ. Thượng nghị sĩ McCain sử dụng 84,1 triệu USD tiền tài trợ cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. |
![]() |
Trong khi đó, đối thủ Obama của đảng Dân chủ từ chối nhận khoản tài chính công và gây quỹ được 745,7 triệu USD cho chiến dịch tranh cử. |
![]() |
Bầu cử 2004: 4,1 tỷ USD. Tổng số tiền mà các ứng viên tổng thống chi cho chiến dịch sơ bộ và tổng tuyển cử để chạy đua vào Nhà Trắng là 1,8 tỷ USD. Khoảng 1/3 trong số đó là số tiền mà George W.Bush thuộc đảng Cộng hòa và thượng nghị sĩ John Kerry của đảng Dân chủ chi cho cuộc đua này. Ảnh: Politico |
![]() |
Chi phí cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng tăng theo từng giai đoạn. Đồ họa: opensecrets.org |








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)