-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
31/07/2017 16:23Những vũ khí Trung Quốc lần đầu công bố tại diễu binh
Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31AG, tiêm kích J-16 là hai trong những vũ khí mới mà Trung Quốc lần đầu công bố trong cuộc diễu binh kỷ niệm 90 năm thành lập quân đội.
Ngày 30/7, quân đội Trung Quốc tổ chức diễu binh quy mô lớn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội. Cuộc diễu binh được tổ chức tại căn cứ ở khu tự trị Nội Mông dưới sự theo dõi của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa Xã. |
![]() |
Trong cuộc diễu binh, quân đội Trung Quốc lần đầu công bố nhiều vũ khí hiện đại, chúng sẽ là nòng cốt sức mạnh của quân đội nước này trong thời gian tới. Ảnh: Tân Hoa Xã. |
![]() |
Nổi bật trong các vũ khí này là tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31AG. Đây là phiên bản nâng cấp từ DF-31A. Theo SCMP tên lửa DF-31AG có tầm bắn khoảng 11.000 km có thể tấn công hầu hết lục địa Mỹ hoặc châu Âu. Ảnh: CGTN. |
![]() |
DF-31AG sử dụng khung gầm xe chuyên dụng mới có khả năng cơ động tốt hơn, làm tăng khả năng sống sót trong điều kiện chiến tranh. Phiên bản mới được cho là có thể mang theo 5 đầu đạn hạt nhân. Ảnh: CGTN. |
![]() |
Trước cuộc diễu binh, tiêm kích J-16 chưa bao giờ được công bố trước công chúng. Đây là phiên bản được cho là phát triển từ Su-30MKK nhập khẩu từ Nga. Ảnh: CCTV1. |
![]() |
Phi đội J-16 thả pháo sáng tại diễu binh. Tiêm kích này được thiết kế chuyên dùng cho tác chiến trên biển với tên lửa chống hạm tầm xa. J-16 sẽ là nòng cốt cho Không quân, Hải quân Trung Quốc trong thời gian tới. Ảnh: CGTN. |
![]() |
Tên lửa phòng không tầm xa HQ-9B, đây là phiên bản nâng cấp từ HQ-9 được cho là phát triển dựa trên S-300 của Nga. Phiên bản này có tầm bắn khoảng 200 km và có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Đây là hệ thống phòng không chủ lực của quân đội Trung Quốc. Ảnh: CGTN. |
![]() |
Lần đầu tiên 3 tiêm kích tàng hình J-20 bay biểu diễn tại diễu binh. 3 chiếc tượng trưng cho thời điểm đưa J-20 vào hoạt động trong tháng 3 năm nay. J-20 sẽ là tương lai của Không quân Trung Quốc. Ảnh: SCMP. |
![]() |
Phi cơ vận tải quân sự hạng nặng Y-20 mới được đưa vào sử dụng từ năm 2016. Máy bay này có thể chở theo 66 tấn hàng hóa, đặc biệt là xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99A. Ảnh: CCTV1. |
![]() |
Hệ thống máy bay không người lái tấn công cảm tử ASN-301 được phát triển dựa trên UAV Harpy của Israel. Nó thể đạt tốc độ tối đa 220 km/h, thời gian hoạt động liên tục 4 giờ. Ảnh: CGTN. |
Theo Quốc Việt (Tri Thức Trực Tuyến)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (43 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (46 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (52 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




