-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
Thế giới
19/10/2016 10:08Ông chủ WikiLeaks bị chặn Internet vì gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ
Ecuador chặn Internet đối với người sáng lập WikiLeaks Julian Assange do ông dùng mạng tại một đại sứ quán của nước này để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ.
Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange. Ảnh: Reuters. |
WikiLeaks cho biết Julian Assange bị mất kết nối Internet ngày 16/10, làm dấy lên đồn đoán Ecuador có thể phải chịu áp lực từ Mỹ do nhóm này công bố tài liệu liên quan đến ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton.
"Ecuador, thực hiện quyền chủ quyền, tạm thời hạn chế truy cập đối với một số mạng liên lạc cá nhân tại đại sứ quán ở Anh", Reuters dẫn thông báo từ chính phủ Ecuador cho biết ngày 18/10. "Ecuador tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào vấn đề nước khác, không can thiệp quá trình bầu cử đang diễn ra cũng như không ủng hộ ứng viên nào".
Theo thông báo, hạn chế truy cập đối với Assange không ảnh hưởng đến hoạt động của WikiLeaks. WikiLeaks tuyên bố đã kích hoạt "kế hoạch khẩn cấp" sau khi Assange mất kết nối.
Bộ Ngoại giao Mỹ sáng 18/10 khẳng định không liên quan đến việc Assange bị chặn Internet.
Assange được Ecuador cho phép tị nạn tại đại sứ quán ở London sau khi một tòa án Anh ra lệnh dẫn độ ông về Thụy Điển để đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục liên quan đến hai phụ nữ.
Theo Như Tâm (VnExpress.net)








- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (7 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (11 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (24 phút trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (28 phút trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (31 phút trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (41 phút trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (49 phút trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)
- FBI thả hai nghi phạm trong vụ ám sát đồng minh ông Trump (1 giờ trước)
- Nữ sinh Đường Lên Đỉnh Olympia bất ngờ viral nhờ nhan sắc như "thần tiên tỷ tỷ" nhưng chỉ 5 phút sau sự thật được vén màn! (1 giờ trước)




