-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
Thế giới
04/01/2022 15:46Phát hiện di chứng mới đáng sợ của Covid-19, khỏi bệnh 6 tháng vẫn có nguy cơ gây tổn hại cơ thể

Nghiên cứu được thực hiện đối với 177 nhân viên y tế đã khỏi bệnh sau khi nhiễm Covid-19. Những người này nhiễm bệnh trước khi vaccine được lưu hành rộng rãi, tất cả đều có tự kháng thể bền vững, bao gồm các tự kháng thể có thể gây ra viêm mãn tính, tổn thương khớp, da và hệ thần kinh.
"Thông thường, chúng tôi không nghĩ những người bệnh này có nhiều loại tự kháng thể tăng cao như vậy, và cũng không nghĩ nó tiếp tục tăng cao sáu tháng sau khi phục hồi hoàn toàn về lâm sàng," nhà nghiên cứu Susan Cheng thuộc Viện Tim Cedars-Sinai Smidt ở Los Angeles cho biết. Các bệnh nhân nam và nữ có xu hướng tự kháng thể tăng cao khác nhau, theo các nhà nghiên cứu.
"Chúng tôi không rõ sau sáu tháng lượng kháng thể có tiếp tục cao và/hoặc dẫn tới các triệu chứng lâm sàng quan trọng nào hay không. Chúng tôi cần phải giám sát thêm những bệnh nhân này trong tương lai," Cheng nói thêm.
Nhóm nghiên cứu của Cheng hiện đang xem xét liệu lượng kháng thể tăng cao có liên quan tới các triệu chứng Covid-19 kéo dài hay không. Họ cũng có kế hoạch nghiên cứu lượng tự kháng thể sau khi nhiễm bệnh ở các bệnh nhân mắc các biến thể mới hơn của SARS-CoV-2.
Trong một nghiên cứu khác, các nhà khoa học tin rằng "tế bào B nhớ" được hệ miễn dịch sản sinh để chống lại biến thể Omicron có thể suy yếu nhưng vẫn đóng vai trò rất quan trọng.
Một khi cơ thể người biết cách nhận ra virus SARS-CoV-2, chẳng hạn sau khi đã nhiễm bệnh hoặc được tiêm chủng, tế bào B có thể sản sinh kháng thể mới chống lại virus nếu trong máu chưa có đủ kháng thể vô hiệu hóa virus.
Trong một nghiên cứu được báo cáo trên trang bioRxiv trước khi bình xét, các nhà nghiên cứu phân tích sức mạnh của hơn 300 biến thể được sản sinh bởi tế bào B nhớ, lấy từ các tình nguyện viên đã tiêm vaccine, trong đó có những người từng mắc Covid-19.
"Omicron dường như né tránh lượng lớn tế bào B nhớ," các nhà khoa học cho biết, đồng thời bổ sung rằng "khoảng 30% tổng số kháng thể vẫn có thể nhận ra biến thể này, và gần 10% tất cả kháng thể vô hiệu hóa mạnh cũng nhận ra nó."
Khả năng sản sinh kháng thể rất hiệu quả của tế bào B nhớ có thể bù đắp cho kháng thể không hiệu quả trước SARS-CoV-2 "chỉ trong hai ngày", các nhà nghiên cứu dự đoán.
Hiệu quả của tế bào B, kết hợp với những thành phần khác của hệ miễn dịch, chẳng hạn như tế bào T, giải thích vì sao nhiều người đã tiêm chủng dù nhiễm virus vẫn không bị bệnh nặng tới mức phải nhập viện, theo các nhà khoa học.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (19 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (22 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (23 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (26 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (29 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (41 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (43 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (51 phút trước)
- Thành viên thân cận với Quang Linh Vlogs đột ngột rời team (55 phút trước)