-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
31/08/2018 14:45Siêu xe KamAZ-7850 Nga không nghe người điều khiển
Theo hình ảnh được truyền thông Nga công bố cho thấy, chiếc xe KamAZ-7850 gặp phải sự cố với hầu hết các cặp bánh. Cụ thể, ban đầu khi chiếc xe đang đi thẳng thì bỗng dưng 2 cặp bánh ở phần giữa bỗng dưng quay sang trái khiến chiếc xe mất kiểm soát và phải dừng lại.

Sau đó, hầu hết các cặp bánh xe đều phát sinh sự cố tương tự. Hiện Nga vẫn chưa có tuyên bố nào về sự cố nói trên nhưng với màn ra mắt như vậy, KamAZ-7850 đã mất uy trước khách tham dự tại Army-2018.
Được biết, KamAZ-7850 là chế tạo các xe bánh hơi và xe đầu kéo chuyên dụng để bố trí làm các bệ phóng tự hành cho những tổ hợp tên lửa cơ động phóng từ mặt đất và thay thế các xe chuyên dụng do nhà máy xe đầu kéo của Minsk (Belarus) sản xuất.
Đây là sản phẩm do Phòng Thiết kế Platforma chế tạo gồm: K78504 – xe đầu kéo bánh hơi 8x8 để kéo rơ moóc chuyên chở các hệ thống vũ khí có trọng lượng 90-165 tấn và xe đầu kéo dằn bánh hơi 8x8 để kéo rơ moóc chuyên chở các hệ thống vũ khí có trọng lượng tối đa 75 tấn; K78509 bánh hơi 12x12 tải trọng 50 tấn; K7850 bánh hơi 16x16 tải trọng 85 tấn.
Hồi năm 2015, Tổng thống Belarus từng tuyên bố Nga không đủ khả năng để chế tạo các xe đầu kéo siêu trọng. "Chúng tôi e rằng Nga sẽ chế tạo "những con quái vật chân rết" và dùng chúng để vận chuyển các đầu đạn hạt nhân. Nếu hiện giờ họ có đủ chất xám và tiền, thứ họ đang thiếu, hãy cứ để họ chế tạo!", ông Lukashenko khi đó lên tiếng thách thức.
Tuy nhiên, với màn ra mắt của KamAZ-7850, có thể khẳng định rằng, tuyên bố của ông Lukashenko đã không còn đúng. Nhưng để đến khi hoàn thành thử nghiệm và đi vào trang bị, có thể Nga phải cần thêm nhiều thời gian nữa.
Theo Tuấn Vũ (Báo Đất Việt)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (43 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (46 phút trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (51 phút trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




