-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
30/11/2016 10:27Tai nạn mỏ ở Trung Quốc, Ba Lan: 30 người chết và mất tích
Hai vụ tai nạn hầm mỏ xảy ra ở Trung Quốc và Ba Lan hôm 29-11 khiến 1 người chết và 29 người mất tích.
Trung Quốc được biết đến là nước sản xuất và tiêu thụ than lớn nhất thế giới. Đầu năm nay, Bắc Kinh thông báo kế hoạch đóng cửa hơn 1.000 khu mỏ không sinh lời mặc dù đang xây dựng thêm hàng trăm nhà máy sản xuất than.
Theo thống kê, năm 2014, Trung Quốc ghi nhận 931 trường hợp tử vong do tai nạn mỏ than. Tuy nhiên, con số thực tế có khả năng cao hơn vì trên đây là số liệu do chính phủ đưa ra, thường bị nghi ngờ về tính chính xác.
![]() |
Một thợ mỏ được chuyển ra khỏi mỏ than Hengtai thuộc TP Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang sau vụ tai nạn ngày 30-8-2011. Ảnh: REUTERS |
Trong một vụ tai nạn hầm mỏ ở Ba Lan cùng ngày 29-11, 1 thợ mỏ đã thiệt mạng và 7 người mất tích dưới lòng đất sau một cơn địa chấn làm sụt lở đất tại một mỏ đồng ở phía Tây Nam nước này.
Phát ngôn viên Công ty khai thác mỏ KGHM Polska Miedz, Jolanta Piatek, cho biết cơn địa chấn xảy ra lúc khoảng 21 giờ (giờ địa phương) tại khu mỏ Rudna, TP Polkowice, nằm sâu dưới lòng đất 1,1 km. Lúc đó, 16 thợ mỏ đang làm việc trong khu vực.
Trong số 9 người được kéo lên mặt đất, 1 người đã thiệt mạng và số còn lại nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể. 3 thợ mỏ sau đó được đưa tới bệnh viện gần TP Glogow, bị thương ở đầu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bà Piatek nói 6 đội cứu hộ đang tìm kiếm tại hiện trường.
Năm 2013, 19 thợ mỏ cũng bị mắc kẹt tại mỏ Rudna trong một trận địa chấn nhưng đều may mắn sống sót.
KGHM Polska Miedz là công ty nhà nước nhưng tư nhân hóa một phần vào năm 1991 khi Ba Lan chuyển sang nền kinh tế thị trường. Đây là một trong những nhà sản xuất đồng và bạc lớn nhất thế giới, sở hữu nhiều khu mỏ ở Chile, Canada và Mỹ. Riêng trong năm nay, KGHM Polska Miedz mất 7 thợ mỏ do tai nạn.
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




