-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
22/11/2019 13:10Tại sao Thủ tướng Israel bị buộc tội?
Bản cáo trạng đến vào thời điểm khó khăn cho Netanyahu và đảng Likud của ông. Đảng chính trị này đã thất bại hai lần trong việc thành lập một chính phủ liên minh, trong bối cảnh một cuộc bầu cử nhanh đang chuẩn bị diễn ra, Thủ tướng Netanyahu sẽ phải căng mình ra vận động chiến dịch bầu cử và đối mặt với các phiên tòa xét xử 3 vụ án riêng biệt.
Vụ án 1000
Vụ án 1000 cáo buộc Thủ tướng Netanyahu lừa đảo và vi phạm lòng tin do có hành vi nhận quà tặng xa xỉ, như xì gà và rượu champagne, từ các tỷ phú như James Packer và Arnon Milchan từ năm 2007 đến 2016, để đổi lấy các ưu đãi khác nhau. Bản cáo trạng của Bộ trưởng Tư pháp Israel nói rằng các thành viên gia đình ông Netanyahu, bao gồm cả người vợ Sarah, cũng dính líu vào vụ án này. Các món quà được ước tính trị giá khoảng 700.000 Shekels (khoảng 180.000 USD theo tỷ giá hối đoái năm 2016).
Thủ không Netanyahu không phủ nhận rằng ông đã nhận được những món quà như trong cáo trạng, nhưng tuyên bố những người tặng chỉ là bạn bè và không hề có chuyện đổi lại các ưu đãi do đó việc này không vi phạm pháp luật.
Vụ án 2000
Vụ án 2000 là một trong những vụ bê bối tham nhũng khét tiếng nhất trong lịch sử Israel hiện đại, theo hồ sơ vụ án, ông Netanyahu đã thỏa thuận với biên tập viên Arnon "Noni" Moses của một trong những tờ báo lớn nhất của đất nước - Yedioth Ahronoth, để giảm bớt các bài viết chỉ trích chính quyền Netanyahu vào năm 2014. Đổi lại, Thủ tướng được cho là đã hứa sẽ tăng cường vị thế của tờ Yedioth ở Israel bằng cách chèn ép tờ báo đối thủ - Israel Hayom.
Netanyahu đã bác bỏ các cáo buộc gian lận và vi phạm lòng tin bằng cách tuyên bố rằng ông không bao giờ có ý định thực hiện một phần của thỏa thuận.
Vụ án 4000
Netanyahu cũng bị buộc tội hối lộ, lừa đảo và vi phạm lòng tin khi sử dụng chức vụ Thủ tướng và Bộ trưởng Truyền thông giữa năm 2012 và 2017 để đàm phán một thỏa thuận với với Shaul Elovitch - cổ đông chính của hãng viễn thông lớn nhất đất nước Bezeq.
Theo cáo trạng, Netanyahu đã lợi dụng chức vụ để thao túng giá trị cổ phần của Shaul Elovitch trong Bezeq (khoảng 280 triệu USD), đổi lại Thủ tướng Netanyahu sẽ nhận các được tin tức có lợi trên trang tin tức Walla! News cũng như có quyền điều chỉnh các bài báo và nội dung câu từ.
Các luật sư của ông Netanyahu biện hộ rằng tất cả các quyết định của ông với tư cách Bộ trưởng Truyền thông đã được các nhân viên của Bộ phê duyệt và không nhằm ủng hộ Elovitch.
Theo Huy Vũ (Ngaynay.vn)








- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (5 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (43 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (2 giờ trước)




