-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
14/02/2017 15:09Tàu sân bay Mỹ trên đường hướng đến tuần tra ở Biển Đông
Hải quân và Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ đang lên kế hoạch đưa nhiều tàu chiến đi qua các khu vực mà Trung Quốc xây dựng đảo trái phép trên Biển Đông nhằm thách thức Bắc Kinh.
Đội tàu sân bay Carl Vinson có thể tham gia tuần tra ở Biển Đông - Ảnh: U.S. Navy |
Hãng tin UPI ngày 13-2 dẫn các nguồn tin trong Hải quân Mỹ cho biết các tàu thuộc đội tàu sân bay Carl Vinson sẽ tham gia các hoạt động tuần tra, đi qua vùng biển 12 hải lý xung quanh các đảo nhân tạo trên Trường Sa và/hoặc Hoàng Sa.
Đội tàu sân bay Carl Vinson, bao gồm các tàu khu trục Wayne E. Meyer, Michael Murphy, tàu Lake Champlain và các trực thăng, chiến đấu cơ, tàu hậu cần… đang trên đường đến Biển Đông.
Kế hoạch đang được trình lên các cấp chỉ huy để chờ tổng thống Donald Trump ký duyệt, có thể hé lộ về xu hướng chính sách của tân chính quyền Mỹ đối với châu Á.
Thông tin trên lộ ra sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã khẳng định quân đội Mỹ sẽ cứng rắn với Trung Quốc trên Biển Đông trong các cuộc họp kín đợt thăm Tokyo và Seoul vừa qua.
Trong khi đó theo tờ Navy Times, lãnh đạo Hải quân Mỹ coi chương trình tuần tra đảm bảo tự do đi lại là một sứ mệnh tiêu chuẩn nhằm xác định các quyền theo luật quốc tế và đảm bảo sự ảnh hưởng của Mỹ.
Tuy nhiên các hoạt động trên bị tạm dừng tại các vùng biển nhạy cảm trong nhiệm kỳ cuối của Tổng thống Barack Obama, cụ thể từ năm 2012 đến 2015.
Trong giai đoạn này, Bắc Kinh đã đẩy mạnh việc xây dựng, xây đường băng, lắp đặt hệ thống phòng không trên các đảo nhân tạo.
“Chính quyền Trump sẽ phải quyết định họ muốn làm gì - chuyên gia Bonnie Glaser thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại Washington nhận định - Tôi không cho rằng họ có thể buộc Trung Quốc rút khỏi các đảo mới xây trên Trường Sa. Nhưng Mỹ có thể đưa ra chiến lược ngăn việc tiếp tục cải tạo đất, hạn chế quân sự hoá và ngăn Trung Quốc sử dụng các tiền đồn mới này để hăm doạ và bắt nạt các nước láng giềng”.
Theo Trần Phương (Tuổi Trẻ)








- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (2 giờ trước)




