-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
14/08/2018 10:03Tổng thống Trump ký đạo luật quốc phòng để 'tái thiết quân đội ở mức chưa từng có'

Bản kế hoạch quốc phòng được ký tại căn cứ Fort Drum của lục quân Mỹ ở bang New York có tên Đạo luật ủy quyền quốc phòng John S. McCain (NDAA) cho năm tài chính 2019 (từ ngày 1.10.2018-30.9.2019) với kinh phí cho quốc phòng là 716 tỉ USD, theo thông báo đăng trên website Nhà Trắng.
“Sau nhiều năm cắt giảm ngân sách tàn hại, chúng ta đang xây dựng lại quân đội ở mức chưa từng có trước đây" ông Trump nói trước lúc ký. "Các căn cứ quân sự và trang bị thiết yếu đã bị bỏ mặc cho hư hỏng... Nhưng giai đoạn đó đã qua”.
Trong số này, chính quyền sẽ chi 69 tỉ USD tài trợ cho các hoạt động chi tiêu ở nước ngoài và 21,9 tỉ USD cho chương trình vũ khí hạt nhân.
Theo CNBC, NDAA cũng đề xuất chi 7,6 tỉ USD để mua 77 chiến đấu cơ tàng hình F-35, chương trình vũ khí tốn kém nhất của Lầu Năm Góc. Đạo luật ngăn cấm Mỹ bán F-35 cho đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này có ý định mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.
Khoảng 24 tỉ USD sẽ dành cho việc đóng 13 chiến hạm mới và xúc tiến tài trợ cho nhiều chiến hạm trong tương lai, trong đó có tàu sân bay lớp Ford thứ tư và 1 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Columbia.
Ngoài ra, NDAA cũng liệt kê kinh phí dự kiến cho việc mua sắm nhiều khí tài quân sự khác cũng như chương trình phát triển những vũ khí mới như máy bay ném bom tàng hình tầm xa B-21, việc tích hợp hai hệ thống phòng thủ tên lửa là Patriot và THAAD.
Tổng thống Trump gọi đây là sự đầu tư quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quân đội Mỹ, giúp tăng cường sức mạnh chưa từng có và binh lính sẽ có được những máy bay, tàu chiến, xe tăng và tên lửa tốt nhất.
Dù được đặt theo tên của thượng nghị sĩ John McCain nhưng Tổng thống Trump không hề nhắc đến tên của vị thượng nghị sĩ Mỹ kỳ cựu khi công bố đạo luật này, theo NBC News.
Mối quan hệ giữa hai người trước nay không được suôn sẻ vì ông Trump tỏ thái độ không tôn trọng khi ông McCain được coi là anh hùng chiến tranh. Ngược lại, thượng nghị sĩ không ủng hộ ông Trump trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2016 và gần đây phản đối kế hoạch của ông Trump nhằm bãi bỏ đạo luật Obamacare.
Ông McCain ngày 13.8 cho biết đạo luật NDAA sẽ giúp giải quyết nhiều mối đe dọa đang gia tăng và bày tỏ sự cảm kích vì những đồng nghiệp ở quốc hội đã dù tên ông đặt cho đạo luật này.
Theo Bảo Vinh (Thanh Niên Online)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (57 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




