-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Thế giới
23/03/2021 21:30Triều Tiên kêu gọi Trung Quốc cùng chống 'thế lực thù địch'
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua cho biết thông điệp từ Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được trao đổi thông qua cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao cấp cao hai nước ở Bắc Kinh hôm 22/3.
Trong thông điệp của mình, ông Kim đề cập đến quan hệ giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc, nhấn mạnh "nhu cầu củng cố đoàn kết và hợp tác giữa hai đảng, hai nước nhằm đối phó với những thách thức và các động thái gây cản trở của các thế lực thù địch".
Theo Xinhua và hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, ông Tập mô tả quan hệ song phương với Triều Tiên là "tài sản vô giá" đối với hai nước, đồng thời cam kết đóng góp cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

KCNA hôm nay cho hay ông Tập còn cam kết "mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân hai nước". Một số nhà phân tích đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ sớm cung cấp lương thực, phân bón và những viện trợ khác mà Triều Tiên đang vô cùng cần, sau khi nguồn cung này bị cắt giảm đáng kể vì biên giới đóng cửa nhằm đối phó Covid-19.
Lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên trao đổi thông điệp trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao, tăng cường hợp tác với hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản để đối phó mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.
Bình Nhưỡng vẫn phớt lờ nỗ lực tiếp cận của chính quyền Biden, cho biết họ sẽ không tham gia vào các cuộc thảo luận ý nghĩa với phía Washington, trừ khi nước này từ bỏ cái mà Triều Tiên coi là chính sách "thù địch", dường như ám chỉ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm gây áp lực lên chương trình hạt nhân.
Trong khi đó, cuộc hội đàm Mỹ - Trung tại Alaska tuần trước được cho là thể hiện mối quan hệ ngày càng nhiều trở ngại giữa Washington và Bắc Kinh, vốn bất đồng về một loạt vấn đề từ thương mại đến nhân quyền, cũng như vấn đề Đài Loan, Biển Đông hay Covid-19.
Mặc dù từng theo đuổi con đường ngoại giao với Mỹ từ năm 2018, Triều Tiên vẫn củng cố quan hệ với Trung Quốc, đồng minh truyền thống và có vai trò to lớn đối với nền kinh tế của họ. Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế vì đại dịch và hệ quả từ thiên tai vào năm ngoái, cùng sự bế tắc trong quan hệ với Washington, Bình Nhưỡng được cho là ngày càng phụ thuộc vào Bắc Kinh.
Theo Ánh Ngọc (Vnexpress)








- Mỹ hé lộ thêm hình ảnh, treo thưởng 100.000 USD tìm kẻ ám sát Charlie Kirk (07:22)
- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (30 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (33 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (34 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (37 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (40 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (52 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (54 phút trước)