-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
07/01/2024 08:44Triều Tiên tiếp tục bắn 60 quả đạn pháo gần đảo của Hàn Quốc

“Các lực lượng Triều Tiên đã hơn 60 quả đạn pháo từ khu vực phía tây bắc đảo Yeonpyeong, trong khoảng thời gian từ 4 - 5 giờ chiều ngày 6/1”, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.
Ngày 5/1, Triều Tiên bắn hơn 200 quả đạn pháo gần Yeonpyeong và Baengnyeong, hai hòn đảo dân cư thưa thớt nằm ngay phía nam biên giới trên biển giữa hai miền.
Cư dân trên hai hòn đảo nhận yêu cầu sơ tán đến nơi trú ẩn và dịch vụ tàu phà phải dừng hoạt động, trong bối cảnh nguy cơ leo thang quân sự tăng lên mức nghiêm trọng nhất kể từ khi Bình Nhưỡng bắn đạn pháo vào một trong những hòn đảo này năm 2010.
Trong hai đợt bắn vào ngày 5-6/1, đạn pháo của Triều Tiên đều rơi vào vùng đệm mà hai bên đồng ý lập ra theo thỏa thuận giảm căng thẳng năm 2018. Thỏa thuận này tan vỡ từ tháng 11/2023, sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh do thám.
Ngày 6/1, quân đội Hàn Quốc cho rằng các vụ pháo kích liên tục của Triều Tiên “đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và làm leo thang căng thẳng". Seoul kêu gọi Triều Tiên dừng ngay những hành động như vậy.
Ngày 5/1, Triều Tiên nói rằng các cuộc tập trận bắn đạn thật của họ thậm chí không gây "tác động gián tiếp" nào đến các đảo biên giới.
Cách thủ đô Seoul khoảng 115km về phía tây, Yeonpyeong có khoảng 2.000 cư dân. Baengnyeong cách Seoul khoảng 210km về phía tây, là nơi sinh sống của khoảng 4.900 người.
Tháng 11/2023, Seoul đình chỉ một phần hiệp định quân sự từ năm 2018 để phản đối việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám vào quỹ đạo. Bình Nhưỡng sau đó hủy bỏ hoàn toàn thỏa thuận này.
Năm 2010, để đáp trả cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc gần biên giới biển, Triều Tiên pháo kích đảo Yeonpyeong, khiến 4 người Hàn Quốc, gồm 2 binh lính và 2 thường dân thường, thiệt mạng. Đó là cuộc tấn công đầu tiên vào khu vực dân cư kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Theo Bình Giang (Tiền Phong)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (2 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




