-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
17/06/2020 09:07Triều Tiên tuyên bố đưa quân đến gần biên giới với Hàn Quốc sau khi cho nổ văn phòng liên lạc chung
"Các đơn vị cấp trung đoàn cùng các đơn vị hỏa lực cần thiết với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền sẽ được triển khai tại khu vực du lịch Núi Kumgang và Khu Công nghiệp Kaesong," phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên nói với hãng thông tấn KCNA.

"Các đồn biên phòng trước đây được rút khỏi Khu Phi quân sự (DMZ) theo thỏa thuận quân sự liên triều sẽ được thiết lập trở lại để tăng cường lực lượng bảo vệ ở tiền tuyến," theo quan chức Triều Tiên.
Bên cạnh đó, theo Yonhap, Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ nối lại "mọi hoạt động tập trận quân sự thường xuyên" gần biên giới liên Triều, một động thái được đánh giá là sẽ xóa bỏ những thỏa thuận làm giảm căng thẳng mà Triều Tiên và Hàn Quốc đã ký kết năm 2018.
KCNA cũng đưa tin Triều Tiên đã "thẳng thừng" từ chối đề nghị gửi đặc phái viên nhằm xoa dịu căng thẳng của Hàn Quốc, đồng thời gọi đề nghị này là "vụng về" và "nham hiểm".
Triều Tiên đã có những hành động được cho là trả đũa Hàn Quốc, phản đối việc những người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc rải truyền đơn có nội dung chống lại Bình Nhưỡng. Triều Tiên coi đây là hành động vi phạm thỏa thuận liên Triều.
Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ đối phó với Hàn Quốc như "một kẻ thù", cắt đứt liên lạc xuyên biên giới và đe dọa có nhiều hành động khác, bao gồm động thái quân sự. Triều Tiên cũng đã đe dọa sẽ phá bỏ khu công nghiệp chung hiện đang bị đóng cửa ở Kaesong, cũng như hủy bỏ thỏa thuận quân sự mà hai bên đã ký vào năm 2018 để giảm căng thẳng xuyên biên giới.
Hôm 16/06, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cảnh báo đang xem xét lại kế hoạch hành động để tiến vào "khu vực trước đây được phi quân sự hóa theo thỏa thuận liên Triều, biến tiền tuyến thành một pháo đài và tăng cường cảnh giác" đối với Hàn Quốc.
Sau đó trong cùng ngày, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc tại Kaesong. Vụ nổ làm dấy lên lo ngại Triều Tiên có thể thực hiện những đe dọa nhắm tới Hàn Quốc, bao gồm hoạt động quân sự.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (45 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (48 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)




