-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
Thế giới
17/02/2016 14:28Trung Quốc nâng cấp tên lửa đạn đạo nhiều đầu đạn
Trong vòng vài tháng qua, Trung Quốc đã nâng cấp hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu đạn đơn bằng hệ thống nhiều đầu đạn, theo thông tin tình báo Mỹ cung cấp.
Ngày 9.2, giám đốc Trung tâm Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper nhấn mạnh “Trung Quốc vẫn tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân bằng các hệ thống tấn công đường trường cơ động và hệ thống ngầm dưới đất”.
![]() |
Tên lửa Đông Phong-5B nhiên liệu lỏng có tầm bắn từ 12.000 đến 15.000km. |
Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ lực lượng tên lửa thuộc quân đội nhân dân Trung Quốc đã nâng cấp tên lửa đạn đạo Đông Phong 5A đời cũ sử dụng nhiên liệu lỏng bằng tên lửa mới trang bị từ 3 đến 8 đầu đạn.
Phiên bản Đông Phong-5B mới đã được trình diễn ở lễ duyệt binh kỉ niệm 70 năm phát xít Nhật đầu hàng và kết thúc Thế chiến II. Tên lửa Đông Phong-5B nhiên liệu lỏng có tầm bắn từ 12.000 đến 15.000km.
Nhìn chung, quân đội Trung Quốc sở hữu khoảng 20 tên lửa đạn đạo tầm xa Đông Phong-5B mặc dù một số chuyên gia quân sự khẳng định con số này còn lớn hơn.
“Với con số tên lửa Đông Phong-5 vượt mức 20, tên lửa đường trường và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu hỏa DF-41, phiên bản cải tiến DF-31B, Trung Quốc sẽ sở hữu trên 500 tên lửa đạn đạo trong vài năm tới”, Rick Fisher, chuyên gia quân sự Trung Quốc trả lời trên Washington Times.
“Tên lửa đạn đạo cùng với sự phát triển bành trướng của nền quốc phòng, năng lực vũ trụ và tên lửa đánh chặn, Trung Quốc sẽ khiến Mỹ sớm phải dè chừng trước ưu thế vũ khí này”, Fisher nhấn mạnh.
![]() |
Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu hỏa đang được Trung Quốc phát triển. |
“Đánh giá số lượng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc khó chính xác vì sự thiếu minh bạch của Trung Quốc trong phát triển chương trình hạt nhân”, báo cáo của Ủy ban đánh giá An ninh, Kinh tế Mỹ-Trung mới đây viết. “Mặc dù vậy, chắc chắn năng lực hạt nhân của Trung Quốc sẽ nở rộ từ 3 đến 5 năm tới”.
Tên lửa DF-5 sẽ được loại bỏ và thay thế bằng tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng DF-41, từng thử nghiệm tháng 8.2015. Nếu hoàn thành nâng cấp, đây sẽ là loại tên lửa uy lực mạnh nhất của quân đội Trung Quốc.
Theo Quang Minh (Dân Việt)








- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (31 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (35 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (48 phút trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (53 phút trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (55 phút trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (1 giờ trước)




