-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
Thế giới
05/07/2025 09:00Tuyên bố bất ngờ của Điện Kremlin về chấm dứt xung đột ở Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3-7 đã có cuộc điện đàm gần 1 tiếng đồng hồ với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Phát biểu sau cuộc điện đàm này, ông chủ Nhà Trắng bày tỏ sự thất vọng đối với ông chủ Điện Kremlin. Khi được hỏi về phản ứng của Tổng thống Mỹ, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Chúng tôi dĩ nhiên rất chú ý đến mọi phát ngôn của Tổng thống Donald Trump".
"Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga muốn đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine với ưu tiên biện pháp chính trị và ngoại giao" – ông nói thêm và nhấn mạnh – "Tuy nhiên, con đường ngoại giao hiện không khả thi, chúng tôi tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt".

Không lâu sau cuộc điện đàm thứ 6 của hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào hồi tháng 1, Nga đã tiến hành tập kích dữ đội vào thủ đô Kiev của Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm và máy bay không người lái (UAV)… "đánh trúng tất cả mục tiêu được chỉ định".
Cuộc tấn công bằng hơn 550 UAV và tên lửa của Nga cũng diễn ra không lâu sau khi Mỹ xác nhận dừng viện trợ nhiều vũ khí quan trọng cho Ukraine.
Trong bối cảnh đó, Đức tuyên bố đang tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ để mua hệ thống phòng thủ Patriot nhằm chuyển giao cho Ukraine.
Nếu như Nga tập kích thành công nhiều mục tiêu tại Ukraine thì Kiev cũng đáp trả bằng cuộc tấn công bằng UAV vào vùng Sergiyev Posad, cách thủ đô Moscow chỉ khoảng 75 km.
Giới chức địa phương xác nhận đòn đáp trả của Ukraine gây ra 4 vụ nổ, mất điện diện rộng.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không Moscow đã bắn hạ 48 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm 3-7 (giờ địa phương) trên 5 khu vực.

Dù cả Nga và Ukraine đều tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ của nhau nhưng đôi bên vẫn tiến hành trao đổi tù binh.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận thông tin này nhưng không nêu rõ số lượng tù binh được Nga trả tự do.
"Việc trao đổi vẫn tiếp tục. Tôi cảm ơn tất cả những người đã góp phần làm điều này thành hiện thực" – nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.
Nga và Ukraine đã nhiều lần trao đổi tù binh với lần gần nhất là ngày 26-6 theo một thỏa thuận đạt được tại Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước, theo Sky News.









- Danh tính các đối tượng hành hung dã man 2 anh em giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (11:22)
- Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9 (11:18)
- Sao nữ nổi tiếng miền Tây ai cũng biết mặt: Huỷ hôn với bạn trai Tây yêu 12 năm, nhan sắc hiện tại miêu tả bằng 1 chữ! (11:16)
- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (11:08)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (11:08)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (11:05)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (11:00)
- "Đừng đùa với Lê Hoàng Hiệp" (11:00)
- Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ" (28 phút trước)
- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (46 phút trước)




