-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Thế giới
29/05/2025 10:41Tỷ phú Elon Musk bất ngờ rời chính quyền Tổng thống Trump sau nhiều nỗ lực cải tổ

Theo nguồn tin từ Reuters, quá trình bàn giao công việc của Musk sẽ diễn ra ngay trong đêm. Được biết, nhiệm kỳ đặc biệt kéo dài 130 ngày của Musk với vai trò "nhân viên chính phủ đặc biệt" dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 30/5. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định rằng sứ mệnh của DOGE (Ban Hiệu suất chính phủ) – nhóm cải tổ do chính Elon Musk dẫn dắt – vẫn sẽ tiếp tục, thậm chí còn được củng cố và trở thành một phần trong văn hóa làm việc của toàn bộ bộ máy chính phủ.
Trong một tuyên bố, Musk bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của DOGE: “Sứ mệnh của DOGE sẽ ngày càng bền vững hơn, khi nó trở thành một phần trong văn hóa làm việc của toàn bộ bộ máy chính phủ.”
Dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Trump và nhóm DOGE, chính quyền Mỹ đã thực hiện một đợt cắt giảm nhân sự đáng kể trong lực lượng lao động dân sự liên bang. Ước tính có khoảng 12% lực lượng lao động, tương đương 260.000 người trong tổng số 2,3 triệu, đã rời khỏi bộ máy nhà nước thông qua các biện pháp mạnh mẽ như đe dọa sa thải, mua lại hợp đồng và khuyến khích nghỉ hưu sớm. Những động thái này cho thấy quyết tâm cao độ của chính quyền Trump trong việc tinh gọn bộ máy hành chính.
Tuy nhiên, sự ra đi của Elon Musk diễn ra trong bối cảnh ông vừa công khai chỉ trích dự luật ngân sách và thuế mới của Đảng Cộng hòa, một dự luật đang được Quốc hội xem xét. Tỷ phú này cho rằng dự luật có mức chi tiêu quá lớn, đi ngược lại với những nỗ lực cải tổ mà đội DOGE đã dày công thực hiện.
“Tôi thất vọng khi thấy một dự luật chi tiêu khổng lồ như vậy được thông qua, nó không chỉ làm tăng thâm hụt ngân sách, mà còn đi ngược lại với nỗ lực cải tổ mà đội DOGE đang thực hiện,” Musk chia sẻ với CBS News.
Những hoạt động chính trị của Elon Musk trong thời gian qua đã không tránh khỏi những phản ứng trái chiều từ dư luận. Một số nhà đầu tư thậm chí đã kêu gọi ông từ bỏ vai trò cố vấn để tập trung hơn vào việc quản lý hiệu quả các công ty công nghệ hàng đầu của mình như Tesla.
Mặc dù vậy, người đàn ông giàu nhất thế giới vẫn kiên quyết bảo vệ quyết định tham gia chính phủ của mình. Ông cho rằng, dù không qua bầu cử, ông đã nhận được sự ủy quyền đặc biệt từ Tổng thống Trump để thực hiện công cuộc cải tổ một phần bộ máy chính phủ Mỹ.
Thông báo về việc rời khỏi chính quyền cũng được chính Elon Musk đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) do ông sở hữu. Trong bài đăng của mình, ông gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Trump vì đã trao cơ hội để giúp giảm thiểu các khoản chi tiêu lãng phí và bày tỏ niềm tin vào sự tiếp tục phát triển của sứ mệnh DOGE.
Việc Elon Musk rời khỏi chính quyền Trump diễn ra chỉ một ngày sau khi ông lên tiếng về sự thất vọng của mình đối với dự luật trọng tâm trong chương trình nghị sự lập pháp của tổng thống. Dự luật này kết hợp giữa việc cắt giảm thuế và tăng cường thực thi luật nhập cư. Musk đã thẳng thắn gọi nó là “một dự luật chi tiêu khổng lồ” sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thâm hụt ngân sách liên bang và gây ảnh hưởng tiêu cực đến những nỗ lực tiết kiệm chi phí của DOGE.
Đáng chú ý, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã gửi lời cảm ơn đến Elon Musk vì những đóng góp của ông và cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi các biện pháp cắt giảm chi tiêu trong tương lai, cho thấy những nỗ lực của DOGE đã có những tác động nhất định đến giới lập pháp. Nhà Trắng cũng đang chuẩn bị trình lên Quốc hội một số đề xuất thu hồi ngân sách để chính thức hóa các khoản cắt giảm mà DOGE đã thực hiện.
Sự ra đi của Elon Musk không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn hợp tác đặc biệt giữa một tỷ phú công nghệ và chính phủ Mỹ, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của những nỗ lực cải tổ bộ máy hành chính liên bang. Liệu những chỉ trích công khai của ông có tác động đến số phận của dự luật ngân sách gây tranh cãi hay không, và liệu DOGE có thể tiếp tục sứ mệnh của mình mà không có sự dẫn dắt trực tiếp của Elon Musk? Tất cả vẫn còn là những ẩn số đang chờ đợi lời giải đáp.
QT (SHTT)








- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (18:41)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (18:30)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (18:30)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (18:00)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (1 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (2 giờ trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (2 giờ trước)




