-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
05/04/2022 13:34Vì sao cựu thái tử Jordan từ bỏ tước vị sau bê bối tranh giành ngai vàng?

Hamzah bin Hussein là con trai của cố Quốc vương Hussein và em trai cùng cha khác mẹ của Vua Abdullah II. Ông từng được chỉ định làm thái tử sau khi cha qua đời vào năm 1999, nhưng sau đó Vua Abdullah II phế truất tước vị này của ông và lập con trai làm thái tử thay thế.
Trong bài đăng trên Twitter, Hamzah tuyên bố "từ bỏ tước vị Hoàng tử", chỉ một tháng sau khi tuyên bố của Hoàng gia Jordan cho biêt ông đã xin lỗi Vua Abdullah II vì âm mưu gây bất ổn cho đất nước hồi năm ngoái và hứa hẹn sẽ trung thành với ông.
Năm ngoái, Hamzah bị quản thúc tại gia sau các cáo buộc âm mưu gây bất ổn cho đất nước. Tuy vậy, cựu thái tử Jordan bác bỏ các cáo buộc này, nói rằng ông bị trừng phạt vì lên tiếng phản đối tình trạng tham nhũng tràn lan trong tầng lớp tinh hoa của nước này.
"Sau những gì tôi đã chứng kiến trong những năm qua , tôi đã đi đến kết luận rằng niềm tin cá nhân của tôi và những giá trị mà cha tôi đã bồi đắp không phù hợp với các cách tiếp cận, xu hướng hay phương pháp hiện đại của các thể chế," tuyên bố của ông trên Twitter có đoạn.
Giới chức Jordan trước đó cáo buộc cựu thái tử thông đồng với các nhân vật nước ngoài, trong bối cảnh thủ tướng Jordan Bisher al-Khasawneh cáo buộc hàng trăm ngàn tài khoản mạng xã hội giả từ các nước Arab lân cận đang tìm cách đe dọa sự ổn định của đất nước.
Tháng 04/2021, Các lực lượng Vũ trang Jordan cảnh báo Hamzah cần chấm dứt các hành động nhắm vào "an ninh và ổn định". Hamzah phản hồi trên Twitter, khẳng định ông sẽ không tuân thủ yêu cầu ngừng dùng mạng xã hội này, nhưng cũng nói sẽ không tìm cách leo thang căng thẳng.
Sau nỗ lực làm cầu nối giữa hai bên của Hoàng tử Hassan bin Talal, chú của Vua Abdullah II và Hamzah, cwujt hái tử Jordan ký thư tái khẳng định sẽ trung thành với nhà vua.
Vua Abdullah II sau đó cho biết vụ việc bắt đầu khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Các lực lượng Vũ trang Jordan Yousef Huneiti tới thăm Hoàng tử Hamzah và cảnh báo ông không tham dự các cuộc gặp gỡ được tổ chức bởi những người chỉ trích chính phủ Jordan.
Trong một đoạn ghi âm bị rò rỉ, tướng Huneiti dường như đã nhắc nhở cựu thái tử về việc tham dự các cuộc gặp gỡ của những người chỉ trích chính phủ, đồng thời đề nghị ông ngừng sử dụng Twitter.
"Ông đang yêu cầu tôi làm gì, gặp ai, vì đất nước của tôi? Ông tới đây để đe dọa tôi sao? Ông nói tôi không được rời đi và gặp gỡ người khác?", Hamzah hỏi.
Tướng Huneiti sau đó đã phủ nhận ý định của ông như vậy.
Khoảng một tháng sau, hãng thông tấn Jordan (JNA) chia sẻ thư xin lỗi của Hamzah.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (8 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (14 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (20 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (53 phút trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (58 phút trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (1 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




