-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
05/01/2022 10:18WHO lên tiếng về biến thể mới với 46 đột biến ở Pháp

Tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 4/1, ông Abdi Mahamud, quan chức quản lý các sự cố trong đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết biến thể mới được phát hiện ở Pháp “đã được đặt trong tầm ngắm của WHO”.
Theo ông, biến thể này chưa gây ra nhiều mối đe dọa và không lây lan nhanh vào thời điểm hiện tại, đó là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên quan chức này của WHO cũng lưu ý rằng nó “có nhiều cơ hội để lây nhiễm”.
Chủng mới, được gọi là "biến thể IHU" hoặc B. 1.640.2, lần đầu tiên được ghi nhận chính thức ở Pháp vào tháng trước, sau khi bệnh nhân ở vùng Marseilles được phát hiện vào tháng 11.
Viện Bệnh viện Đại học Nhiễm trùng Méditerranée (IHU) phát hiện ít nhất 12 trường hợp nghi nhiễm biến thể IHU được cho là có tiền sử đi du lịch đến quốc gia Châu Phi Cameroon, và được xác nhận đang sống ở miền nam nước Pháp.
Theo thông tin ban đầu, biến thể IHU có 46 đột biến và các chuyên gia lo ngại biến thể này có khả năng kháng các loại vắc xin hiện tại hơn. Tuy nhiên, về mặt tích cực, biến thể IHU dường như không có biểu hiện lây lan nhanh chóng, đặc biệt là khi so sánh với biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm cao xuất hiện gần như cùng thời điểm nhưng kể từ đó đã lan nhanh trên toàn cầu.
Trong khi các chi tiết về chủng mới bắt đầu lan truyền vào cuối năm ngoái, tin tức về sự xuất hiện của nó chỉ xuất hiện trên các tiêu đề quốc tế trong tuần này sau khi Giáo sư Philippe Colson tại Viện Bệnh viện Đại học Nhiễm trùng Méditerranée đã công bố thông tin về IHU trong một bài báo đăng trên mạng, nhưng chưa đăng trên tạp chí khoa học.
Trong khi IHU đang được WHO điều tra, các nhà nghiên cứu của IHU cho biết: “Còn quá sớm để suy đoán về các đặc điểm vi rút, dịch tễ học hoặc lâm sàng của biến thể IHU dựa trên 12 bệnh nhiễm trùng này”. Bình luận trên Twitter ngày 4/1, Nhà dịch tễ học người Mỹ đang làm việc tại Pháp Eric Feigl-Ding cũng lưu ý rằng các nhà khoa học liên tục phát hiện ra những biến thể mới, nhưng chúng không hẳn nguy hiểm hơn những biến thể đã xuất hiện.

Các chuyên gia quốc tế khác cũng đã cân nhắc để giảm thiểu rủi ro do IHU gây ra, với nhiều người tin rằng nó có thể đã bị Omicron lấn át.
Họ bao gồm nhà virus học của Đại học Hoàng gia London, Tiến sĩ Tom Peacock, người là một trong những người đầu tiên phát ra cảnh báo về biến thể Omicron vào cuối năm 2021.
Thử nghiệm của các nhà khoa học Pháp đã phát hiện IHU mang đột biến N501Y, lần đầu tiên được nhìn thấy ở biến thể Alpha và các chuyên gia y tế tin rằng có thể làm cho chủng này dễ lây truyền hơn. Nó cũng mang đột biến E484K, có thể có nghĩa là nó có khả năng kháng vắc xin cao hơn.
Thứ hai vừa qua, Mỹ vừa thiết lập một kỷ lục thế giới mới sau khi báo cáo có hơn một triệu trường hợp mắc Covid mới chỉ trong một ngày.
Một loạt các quốc gia trên khắp châu Âu cũng đã đưa ra các hạn chế mới và các cuộc đàn áp khắc nghiệt đối với những người chưa được tiêm chủng khi châu lục này phải đối mặt với làn sóng mới mang tên Omicron.

QT (Nguoiduatin.vn)








- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (4 phút trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11 phút trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (16 phút trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (20 phút trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (1 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (2 giờ trước)




