-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
12/06/2017 21:09Xác định hai anh em đưa phần tử thân IS vào Philippines
Hai anh em Omarkhayam Romato Maute và Abdullah Maute được nhà chức trách Philippines xác định là những kẻ dẫn phiến quân thân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào TP Marawi ngày 23-5.
Omarkhayam và Abdullah Maute lớn lên ở TP Marawi – thành phố có đa số người Hồi giáo sinh sống tại một đất nước có tới 90% dân số là giáo dân đạo Ki-tô. Hàng xóm của gia đình Maute cho biết giống như những đứa trẻ hồi thập niên 90, Omarkhayam và Abdullah được cho học tiếng Anh và kinh Koran, cả hai hay chơi bóng rổ trên đường phố.
"Chúng tôi vẫn thắc mắc tại sao chúng lại gia nhập IS. Chúng là những người tốt, cuồng tín và thuộc làu kinh Koran" – người hàng xóm nói với Reuters.
![]() |
Omarkhayam (phải) và Abdullah Maute. Ảnh: SCMP |
Đầu những năm 2000, Omarkhayam và Abdullah đi du học tại Ai Cập và Jordan. Omarkhayam đến Trường ĐH Al-Azhar ở thủ đô Cairo, gặp gỡ rồi kết hôn với con gái một giáo sĩ Hồi giáo bảo thủ Indonesia. Sau đó, cặp đôi trở về Indonesia. Tại đó, Omarkhayam dạy học ở trường của cha vợ. Năm 2011, hắn tới định cư ở đảo Mindanao - Philippines.
Còn Abdullah sau khi tới Jordan ít được mọi người chú ý. Cũng không rõ hắn trở lại đảo Mindanao trong khoảng thời gian nào.
Nguồn tin tình báo Philippines cho biết gia đình Maute gồm 7 anh em. Hôm 10-6, 2 anh em nhà Maute được cho là bị giết trong khi chiến đấu với quân chính phủ. Manila chưa xác định được đó có phải là Omarkhayam và Abdullah hay không.
Phát ngôn viên quân đội Philippines, trung tá Jo-Ar Herrera, nói rằng gia tộc Maranao thuộc dòng Maute có truyền thống mẫu hệ. Mẹ của Omarkhayam và Abdullah, bà Farhana Maute – vốn là doanh nhân kinh doanh nội thất và xe hơi cũ – bị cáo buộc giúp tuyển mộ và cực đoan hóa nhiều thanh niên sống ở địa phương.
Hôm 9-6, bà Farhana ngồi trong một chiếc xe chứa đầy vũ khí và chất nổ nhưng bị dừng lại kiểm tra bên ngoài TP Marawi rồi bị bắt giam. Người cha – một kỹ sư – trước đó bị bắt ở TP Davao, cách Marawi khoảng 250 km.
Vào ngày 28-5, một người hàng xóm của gia đình Maute nhận ra Omarkhayam trong nhóm 7 phiến quân thân IS ở TP Marawi. Họ tới nhà ông và hỏi tại sao không rời khỏi vùng xung đột và ông bảo sợ trúng đạn lúc sơ tán. Họ liền hướng dẫn ông và một người khác đi tới cây cầu dẫn ra khỏi thành phố, sau đó đưa cho nhóm một chiếc khăn trắng để vẫy giống như ra đầu hàng.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (2 giờ trước)




