-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thế giới
04/06/2017 11:14Xem Iskander-M Nga khai hỏa sát Trung Quốc
Với lý do tập trận chống khủng bố, Nga đã đưa tên lửa đạn đạo Iskander-M vượt cả trăm km đến sát Trung Quốc để khai hỏa.
Theo ý tưởng kế hoạch trong giai đoạn cuối của cuộc thao diễn nhóm quân tên lửa cần tiêu diệt đội ngũ chiến binh ước lệ bố trí cách mục tiêu 140 km. Qua kiểm soát khách quan, đã xác nhận kết quả hủy diệt hoàn toàn chủ thể của đối phương.
Ngoài Iskander-M, cuộc tập trận còn huy động nhưng phương tiện hạng nặng khác của Nga là máy bay ném bom Tu-22M3, hệ thống pháo phản ứng hỏa lực Uragan giáng đòn vào đối phương giả định.
![]() |
Nga khai hỏa Iskander-M sát Trung Quốc. |
"Dushanbe-Antiterror" là cuộc tập trận đầu tiên do Trung tâm Quốc gia chống khủng bố các nước SNG tiến hành với sự tham gia của lực lượng vũ trang các nước trong Cộng đồng thịnh vượng chung.
Theo nguồn tin này, cuộc tập trận chung được tổ chức gần Căn cứ quân sự số 201 của Nga vừa được Tajikistan đồng ý gia hạn cho Moscow thuê đến năm 2042.
Thỏa thuận được thông qua sau nhiều tháng tranh cãi, với việc các phương tiện truyền thông Nga cho rằng Tajikistan muốn tăng giá thuê hàng năm của căn cứ này lên 250 triệu USD, bất chấp hồi cuối năm ngoái, một trợ lý Điện Kremlin cho rằng Moscow sử dụng căn cứ này "gần như là miễn phí."
Theo thỏa thuận trước đó, việc thuê Căn cứ quân sự số 201 sẽ hết hiệu lực vào năm 2014. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất của quân đội Nga ở nước ngoài, là nơi đồn trú của khoảng gần 1 vạn binh sĩ cùng vũ khí tối tân với đủ chủng loại.
Bộ Quốc phòng Tajikistan cho biết lực lượng Nga đóng tại căn cứ 201 sẽ cùng với quân đội Tajikistan bảo vệ Dushanbe trước tất cả các mối đe dọa từ bên ngoài, kể cả những cuộc tấn công của các nhóm khủng bố có vũ trang.
Bộ trưởng Quốc phòng Tajikistan Sherali Khairullayev cho biết trong phiên họp rằng, kể từ năm 2005, Nga cũng đã cung cấp cho quân đội Tajikistan các trang thiết bị quân sự trị giá 411 triệu USD và huấn luyện cho hơn 2.000 sỹ quan Tajikistan.
Hiện tại, có khoảng 800.000 đến 900.000 người trong tổng số trên 8 triệu dân Tajikistan đang làm việc tại Nga. Được biết, Tajikistan cách khá xa Nga nhưng nước này có chung biên giới với Trung Quốc.
Clip Nga bắn tên lửa Iskander-M tại Tajikistan |
Theo Tuấn Hưng (Đất Việt)








- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (20:49)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (20:44)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (20:40)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (59 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (2 giờ trước)




