-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
22/02/2019 10:175 sự thay đổi đáng chờ đợi ở V.League 2019
Nhà tài trợ mới
Sau 1 năm mang tên gọi Nuti Café V.League, giải VĐQG Việt Nam tiếp tục đổi tên ở mùa giải năm nay. Theo đó, hợp đồng tài trợ được VPF và tập Masan kí kết đã đưa đến quyết định giải đấu năm nay sẽ mang tên gọi Wake-up 247 V.League 2019.
Tiết lộ bên lề buổi lễ ký kết hợp đồng tài trợ, ông Nguyễn Thiều Nam - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Tập đoàn Masan Group – cho biết đơn vị này có định hướng kí từng năm một và có thể kéo dài trong 5 năm. Trước mắt, số tiền tài trợ sẽ không dưới 40 tỷ đồng cho các hoạt động của VPF.

Tăng số lượng ngoại binh
Giống như năm trước, mỗi đội bóng sẽ được phép sử dụng 1 cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (cầu thủ nhập tịch). Tuy nhiên số lượng ngoại binh được phép đăng ký đã có sự thay đổi. Các CLB thi đấu tại V.League 2019 có thể đăng ký tối đa 3 ngoại binh (tăng thêm 1 cầu thủ so với V.League 2018).
Ngoài ra, hai đội bóng tham dự cúp châu lục là Hà Nội và B.Bình Dương được đăng ký tối đa 4 ngoại binh, trong đó có 1 cầu thủ mang quốc tịch châu Á (bao gồm cả Australia).
Tăng suất xuống hạng
Cùng với việc cho phép dùng thêm ngoại binh, V.League 2019 cũng sẽ trở nên khốc liệt hơn khi số xuất hạng được tăng từ 1,5 lên thành 2. Hai đội xếp thứ 13 và 14 trên BXH vào cuối mùa giải sẽ phải xuống chơi ở giải Hạng Nhất. Điều này chắc chắn sẽ làm tăng thêm tính cạnh tranh cho V.League 2019.

Áp dụng VAR
Mùa giải 2018 chứng kiến không ít những tình huống gây tranh cãi, thậm chí trở thành chủ đề gây xôn xao dư luận bởi các quyết định sai lầm của trọng tài. Để nâng cao chất lượng giải đấu, ban tổ chức đã quyết định triển khai áp dụng công nghệ VAR vào V.League.
Tuy nhiên theo xác nhận của Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, ban tổ chức cần có thời gian để chuẩn bị và công nghệ VAR sẽ chỉ có thể bắt đầu được áp dụng từ giai đoạn lượt về.
Làn sóng Hàn Quốc
Sau thành công của HLV Park Hang-seo với các cấp độ đội tuyển, các đội bóng tại V.League cũng dần chuyển hướng sang mời các chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt đội bóng của mình.
Có thể kể đến trường hợp của hai HLV Chung Hea-soung (TP.HCM) và HLV Lee Heung-sil (Viettel). Ngoài ra, HAGL cũng sử dụng GĐKT Lee Tae Hoon, một người Hàn Quốc khác.

Cùng với những điểm nhấn kể trên, V.League 2019 cũng chào đón sự trở lại của đội bóng quân đội với tên gọi Viettel, tiền vệ Tuấn Anh tái xuất sau thời gian dài dưỡng thương, HLV Lê Huỳnh Đức trở lại dẫn dắt SHB Đà Nẵng và rất nhiều những sự thay đổi đáng chờ đợi khác.
Kiều Phong (SHTT)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (19 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (22 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




