-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
Thể thao
13/06/2024 08:50Ấn Độ kiện lên FIFA và AFC, đòi bồi thường vì 'bàn thắng ma' ở vòng loại World Cup 2026
Bảng A vòng loại 2 World Cup 2026 là bảng đấu duy nhất mà cả 4 đội đều còn cửa đi tiếp trước lượt trận cuối cùng diễn ra trong tối 11/6. Qatar nhất bảng trong khi Ấn Độ, Afghanistan và Kuwait cùng nuôi hy vọng với cách biệt giữa các đội chỉ là 1 điểm. Trước lượt trận cuối cùng, Ấn Độ và Afghanistan đều có 5 điểm trong khi Kuwait xếp cuối với 4 điểm. Cả 3 đều phải thắng để định đoạt vận mệnh của mình.
Phải làm khách của Qatar nhưng Ấn Độ đã thi đấu rất tốt. Họ dẫn bàn ở phút 37 và phòng ngự hiệu quả trong phần lớn thời gian trận đấu. Thời điểm đó, kết quả 1-0 đảm bảo cho họ một suất đi tiếp.
Nhưng đến phút 73, mọi thứ xoay chiều chóng mặt. Trong một pha lộn xộn trước vòng cấm Ấn Độ, bóng đã đi hết đường biên ngang. Nhưng một cầu thủ Qatar giật bóng lại, sau đó chuyền vào trong cho đồng đội dễ dàng sút tung lưới.

Theo cảm quan, người hâm mộ có thể thấy trái bóng đã hoàn toàn đi qua vạch vôi. Điều đó có nghĩa bàn thắng không hợp lệ nhưng ở vòng loại hai, công nghệ VAR chưa xuất hiện nên trọng tài không thể kiểm tra tính hợp lệ của bàn thắng.
Kết cục, ông công nhận bàn gỡ hòa cho Qatar và điều đó đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Phút 85, Ấn Độ nhận thêm bàn thua thứ 2 để chính thức bị loại. Vì Kuwait đã thắng Afghanistan trong trận đấu muộn để vươn lên chiếm vị trí thứ 2.
Các hãng truyền thống Ấn Độ rất tức giận với quyết định họ coi là bất công này. Họ kêu gọi Liên đoàn bóng đá châu Á trừng phạt trọng tài điều hành trận đấu. Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF) cũng có động thái cứng rắn.
Chủ tịch cơ quan này, Kalyan Chaubey, đã yêu cầu FIFA và AFC điều tra: “Chúng tôi đã viết thư cho FIFA, người đứng đầu ủy ban trọng tài AFC, chủ tịch ban điều hành giải đấu AFC và giám sát viên trận đấu về những sai lầm nghiêm trọng. Nó đã khiến chúng tôi mất cơ hội vào vòng loại 3 World Cup. Chúng tôi kêu gọi các bên bồi thường cho Ấn Độ. Chúng tôi cũng tin rằng FIFA và AFC sẽ thực hiện các bước cần thiết để giải quyết sự bất công này”.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Sốc: HLV ép sinh viên hiến máu để nghiên cứu như phim kinh dị (11:08)
- "Thần đồng chính trị" Pháp và bài toán bất khả thi (11:08)
- Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết (11:05)
- iPhone 17 Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu" (11:00)
- "Đừng đùa với Lê Hoàng Hiệp" (11:00)
- Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ" (23 phút trước)
- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (41 phút trước)
- Người dân hồ hởi vợt cá sau khi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây (46 phút trước)
- Tác dụng của khung nhôm nguyên khối trên iPhone 17 Pro: Hóa ra Apple đã "tính cả rồi"! (51 phút trước)
- Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì? (54 phút trước)




