-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thể thao
23/05/2022 15:53Báo Trung Quốc chê Thái Lan tấn công kém, khen U23 Việt Nam 'hết lời'
Hạ gục đại kình địch Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 1-0, U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Nhâm Mạnh Dũng ở phút 83 với pha bật cao đánh đầu cực kỳ xuất sắc để hạ gục thủ môn Kawin.
Thành tích xuất sắc của U23 Việt Nam ngay sau đó nhận được rất nhiều sự chú ý của báo chí khu vực. Ngay sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo giành HCV SEA Games 31, tờ Sina đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "1-0 và U23 Việt Nam vô địch, lập 3 kỷ lục còn Thái Lan không có sút nào trong cả hiệp".

Bài viết sau đó phân tích về lối đá của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan trong trận chung kết: "U23 Việt Nam dù chỉ cầm bóng 47% trong hiệp 1 nhưng có tới 5 cú sút và 1 trong đó đi trúng đích. Số pha uy hiếp của chủ nhà hơn hẳn so với U23 Thái Lan khi họ chẳng tung ra nổi 1 cú sút nào.
Sang đến hiệp 2, tình thế có phần đảo ngược khi U23 Thái Lan đẩy mạnh tấn công nhưng lại chỉ vượt trội hơn U23 Việt Nam về số lần phạm lỗi. Thái Lan cũng tung được ra 3 cú sút nhưng chẳng có lần nào đi trúng mục tiêu".
Còn tờ Sohu ca ngợi: “ĐT U23 Việt Nam giành 2 chức vô địch liên tiếp tiếp chỉ trong 85 ngày. Hàng vạn CĐV Việt Nam xuống đường ăn mừng, trong lúc ĐT bóng đá nước nhà (Trung Quốc) tụt hậu.
Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã trở thành một thế lực mới không thể không nhắc đến ở châu Á, với tốc độ phát triển nhanh chóng, liên tiếp giành chức VĐ các giải đấu khu vực Đông Nam Á, vượt qua cả ĐTQG nam Trung Quốc. Bóng đá các cấp, kể cả ĐTQG, trong đó trận thắng đậm 3-1 của Việt Nam là ví dụ điển hình nhất. Bóng đá Trung Quốc đã bị Việt Nam bỏ lại phía sau”.
Tờ Sohu sau đó cũng liệt kê ra 3 kỷ lục mà U23 Việt Nam tạo ra sau khi đánh bại được Thái Lan. Theo Sohu, U23 Việt Nam đã có 4 lần liên tiếp hạ gục U23 Thái Lan, có lần đầu tiên bảo vệ được tấm HCV SEA Games và chưa bao giờ để thua U23 Thái Lan dưới thời HLV Park Hang Seo.
Ngay sau khi SEA Games 31 kết thúc, U23 Việt Nam sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà tiếp tục tập trung cho giải đấu quan trọng tiếp theo là VCK U23 châu Á 2022. Hiện tại, cũng đã lộ diện 24 cầu thủ của U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu tại Uzbekistan diễn ra vào đầu tháng 6.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (5 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (7 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (10 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (45 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (48 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)




