-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thể thao
23/05/2020 10:00Bất chấp phản ứng của người hâm mộ, Malaysia nhập tịch cầu thủ thứ 6
Theo truyền thông Malaysia, thời gian tới, FAM sẽ tiếp tục có thêm những cầu thủ nhập tịch khác, dù cho đội tuyển nước này đang có 5 ngoại binh nhập tịch. Lần này, cái tên gây chú ý chính là Kalonda, cầu thủ người châu Phi đang chơi bóng ở Giải vô địch quốc gia Zambia. Kalonda sinh ra ở Congo nhưng người ông của anh lại sinh ra ở Sabah (Malaysia) nên trung vệ này đã từng tới Malaysia từ khi còn rất nhỏ. Kalonda đang là trụ cột của câu lạc Zgill United chơi tại giải Zambia.
Màn thể hiện của Kalonda tại giải đấu đó đã được truyền thông Malaysia đánh giá rất cao. Trung vệ người Congo sở hữu thể hình cao 1,88m cùng thể lực sung mãn sẽ một mảnh ghép đầy hứa hẹn của đội tuyển Malaysia trong thời gian tới nếu nhập tịch thành công.

“Tôi muốn chơi cho đội tuyển Malaysia. FAM cũng đã liên hệ với tôi và các cuộc thảo luận đang diễn ra tốt đẹp. Tôi đang cố gắng thu thập thêm thông tin và sẽ hoàn thành sớm. Đó là tất cả những gì tôi có thể chia sẻ và hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp", Kalonda chia sẻ với truyền thông Malaysia.
Ngoài Kalonda, FAM được cho là cũng đang nhắm tới cầu thủ Edge năm nay 26 tuổi, đang thi đấu cho đội bóng hạng 3 Thụy Điển Torslanda IK. Trước đây, Edge từng có thời gian thi đấu tại Hà Lan. Được biết, cha của Edge sinh ra ở Malacca (Malaysia).
Việc chú trọng nhập tịch cầu thủ để gia tăng sức mạnh của tuyển Malaysia khiến người hâm mộ nước này từng phản ứng khi cho rằng “Bầy hổ” trong tương lai sẽ là đội bóng “ngoại quốc” và đánh mất bản sắc vốn có. Tuy nhiên, dường như FAM vẫn bỏ ngoài tai và phớt lờ những ý kiến từ người hâm mộ để làm mới đội tuyển Malaysia nhằm cụ thể hóa những mục tiêu, đặc biệt là AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022 sắp tới.
Theo ĐH (Baodansinh.vn)








- Cuộc sống trong tù: Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra ngủ đủ giấc, không bỏ bữa (13:39)
- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (42 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (44 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (47 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (1 giờ trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (1 giờ trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (2 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (2 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (2 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (2 giờ trước)




