-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
06/02/2024 14:06Các cầu thủ Saudi Arabia chống đối HLV Mancini trong phiên điều trần

Được biết, sau khi trở về sau thất bại tại Asian Cup 2023, LĐBĐ Saudi Arabia (KSA) đã mở một cuộc điều tra về việc 6 cầu thủ bị cho là ra yêu sách với HLV Roberto Mancini. Ngày 4/2, 3 cầu thủ đã được gọi lên, trong đó có người xuất hiện, có người ủy quyền cho đại diện.
Đến hôm qua là 3 cầu thủ còn lại. KSA muốn lắng nghe lý do họ không thi đấu cho ĐTQG ở Cúp châu Á 2023.
Sultan Al-Ghannam đã kể về cuộc gặp riêng diễn ra giữa anh và Mancini: “Tôi đã tham dự theo yêu cầu của HLV và ông ấy hỏi rằng liệu tôi có mong muốn và sẵn lòng khoác áo đội tuyển quốc gia hay không? Tôi trả lời là có.
Sau đó, một cuộc thảo luận đã diễn ra vì tôi là lựa chọn thứ tư sau Saud Abdul Hamid, Hassan Timbukti và Yasser Al-Shahrani. Cái kết là HLV không chọn tôi, nhưng tôi cũng không biết gì về quyết định này”.

Thủ môn Nawaf Al-Aqidi phủ nhận ra điều kiện với HLV ManciniThủ môn Nawaf Al-Aqidi cũng có tuyên bố tương tự. Anh cho rằng không phải mình ra yêu sách “phải được bắt chính mới lên tuyển” như HLV Mancini công bố mà anh cũng chỉ biết được rằng mình bị loại và không hiểu vì sao bị loại.
Sự tập trung đổ dồn vào thủ quân Salman Al-Faraj. Cầu thủ này bị Mancini cáo buộc từ chối thi đấu các trận giao hữu và chỉ tham gia các trận đấu chính thức. Nhưng một lần nữa anh đã phủ nhận.
Al-Faraj khẳng định rằng kể từ sau trận đấu vào tháng 11/2023, anh đã không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ HLV Mancini. Và anh không hề nói gì giống như những lời ông thầy người Italia đã chia sẻ trên truyền thông.
“Không, không ai thông báo cho tôi bất cứ điều gì cả và tôi cũng không nói gì về những yêu cầu của mình”, tiền đạo của Al Hilal nhấn mạnh.
KSA sẽ có 10 ngày thảo luận, điều tra trước khi đưa ra kết luận. Trước đó, có tin 6 cầu thủ trong “danh sách đen” sẽ bị cấm thi đấu từ 3 đến 6 tháng, với án phạt được áp dụng tại CLB lẫn ĐTQG.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (27 phút trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (33 phút trước)
- Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM (39 phút trước)
- Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú (1 giờ trước)
- Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay? (1 giờ trước)
- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (2 giờ trước)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (2 giờ trước)




