-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
-
Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình
-
9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc!
-
Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
-
Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng
-
Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả
-
Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn
-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
Thể thao
11/09/2021 17:45Đội nhà bị HLV Campuchia nặng lời chê bai, báo Trung Quốc phản ứng bất ngờ
Tuyển Trung Quốc đã trải qua 2 trận đấu vô cùng thất vọng tại vòng loại cuối World Cup 2022. Họ không có nổi điểm nào sau 2 thất bại trước Australia và Nhật Bản.
Tất nhiên với màn trình diễn tệ hại này, tuyển Trung Quốc đã nhận không ít lời chỉ trích. Một trong những gương mặt lên tiếng chê bai đội bóng xứ tỷ dân là Keisuke Honda, HLV tuyển Campuchia.
Sau khi chứng kiến Nhật Bản đả bại Trung Quốc, HLV Keisuke Honda đánh giá tuyển Trung Quốc yếu hơn so với nhận định ban đầu. Vị "thuyền trưởng" tuyển Campuchia tin rằng Trung Quốc hiện tại chỉ xứng đáng là đội hạng tư châu Á.
Trước thời điểm vòng loại cuối World Cup 2022 diễn ra, HLV Keisuke Honda đã gây phẫn nộ cho truyền thông Trung Quốc khi đánh thầy trò HLV Li Tie là đội hạng ba châu Á. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, truyền thông xứ tỷ dân lại đồng tình với HLV Keisuke Honda.
Như tờ PP Sport có chia sẻ: "HLV Keisuke Honda từng vô cùng kiêu ngạo. Tuy nhiên nhận xét về tuyển Trung Quốc hiện tại của ông ta không phải không có căn cứ.
Tuyển Trung Quốc chưa có nổi điểm nào. Màn trình diễn trên sân cũng rất kém, khi bị các đối thủ áp đảo toàn diện. Chúng ta chưa ghi được bàn thắng, thậm chí còn chẳng tung ra dù 1 cú sút trúng đích.

Chừng 20 năm trước, tuyển Trung Quốc tiệm cận trình độ với các đội bóng top đầu châu Á. Chúng ta thậm chí có thể chơi ngang cơ với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Iran.
Tuy nhiên sau kỳ World Cup 2002, tuyển Trung Quốc đã sa sút nghiêm trọng. Khoảng cách giữa chúng ta với các ông lớn châu Á bị nới rộng ra. Thậm chí ở hiện tại, Trung Quốc còn bị Qatar và Uzbekistan vượt mặt.
Trung Quốc bắt đầu thua nhiều và ít khi có được chiến thắng trước các đội hạng hai châu Á như Iraq và Syria. Ngay cả Việt Nam còn đủ tư cách để cạnh tranh sòng phẳng với chúng ta.
Cách đây 8 năm, "nhà tiên tri" Fan Zhiyi từng đánh giá sẽ có ngày Việt Nam vượt mặt được Trung Quốc. Với tình hình vào hiện tại, điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực".
Bóng đá Trung Quốc đổ nhiều tiền nhưng chưa có được kết quả như mong muốn. Tờ PP Sport đã thừa nhận đây là thất bại của nền bóng đá xứ tỷ dân: "Vấn đề nhức nhối nhất của bóng đá Trung Quốc là việc chúng ta đốt rất nhiều tiền nhưng thành quả đem về lại rất ít. Trong khi đó, số tiền đổ vào công tác đào tạo trẻ còn ít.
Về lâu dài, nếu không tạo được nền móng tốt cho lứa trẻ, không đưa được cầu thủ ra châu Âu chơi bóng, thì trình độ của bóng đá Trung Quốc sẽ còn đi xuống nữa".
Theo Đặng Phong (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51 (18:21)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên? (18:06)
- Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal (45 phút trước)
- Cựu phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cảnh tỉnh mọi người đừng mắc lỗi như mình (49 phút trước)
- 9 năm khắc nghiệt của một bác sĩ nội trú: Vẻ đẹp trí tuệ... cần gì tóc! (1 giờ trước)
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin bé gái bị đánh thuốc mê, bắt cóc ở Lâm Đồng (1 giờ trước)
- Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi tập đoàn khởi kiện nạn tin giả (1 giờ trước)
- Hiện trường 8 ô tô tông liên hoàn trên quốc lộ: Xe lật, bánh văng, khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Bên trong nhà tù giam giữ ông Thaksin (2 giờ trước)




