-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
20/04/2018 08:51FIFA phạt nặng 2 LĐBĐ tại Đông Nam Á
Cụ thể, thông báo của LĐBĐ thế giới cho rằng “LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã vi phạm một điều luật liên quan tới việc tổ chức giải đấu VĐQG nước này, mà cụ thể là việc không trừ điểm một số CLB có dấu hiệu vi phạm điều lệ ‘không tôn trọng các quyết định của Ủy ban kỷ luật FIFA’.
Ủy ban kỷ luật của FIFA đã yêu cầu PSSI đưa ra lệnh trừng phạt cụ thể với 6 đội bóng (không nêu tên) trong buổi họp gần nhất, và được gợi ý là ‘nên trừ điểm của những đội bóng này trong giải VĐQG’. Tuy nhiên, PSSI phớt lờ lệnh của FIFA và vì thế, họ chịu án phạt từ FIFA.

Theo đó, PSSI đã bị phạt 30.000 franc Thụy Sĩ, tương đương hơn 700 triệu tiền Việt Nam đồng.
Ngoài Indonesia, LĐBĐ Lào (LFF) nhận án phạt 690.000 france Thụy Sĩ, tương đương 16 tỷ 250 triệu VNĐ vì vi phạm các điều khoản trong việc chuyển nhượng cầu thủ của các CLB. Rất nhiều cầu thủ liên quan tới vụ việc này, ở các giải trẻ và cả chuyên nghiệp nên Lào nhận án phạt rất nặng.
Tuy nhiên, Lào chắc chắn không lo lắng bằng Indonesia khi đây là lần thứ 3 trong vòng 6 năm qua, FIFA ra án phạt với PSSI. Trước đó vào năm 2012, FIFA đã cảnh cáo PSSI vì để tồn tại 2 hệ thống giải đấu riêng biệt đều tự nhận là giải vô địch quốc gia (1 giải vốn được lập ra vì nhiều CLB bất đồng với PSSI). Mặc dù sự việc được FIFA cảnh báo vào tháng 3 nhưng LĐBĐ thế giới tỏ ra nhẹ tay khi đưa ra hạn chót tới tận… tháng 12. Chính vì thế mà cả 2 giải đấu đều kết thúc êm đẹp.
Sau đó vào năm 2015-2016, FIFA đưa ra án phạt cấm thi đấu quốc tế đối với các cấp ĐTQG Indonesia vô thời hạn vì để chính quyền (mà ở đây là Bộ thể thao quốc gia) can thiệp vào bóng đá. 1 năm sau, án cấm được bãi bỏ.
Theo Hữu Doãn (Thethao247.vn/Tinnhanhonline.vn)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




