-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
17/09/2024 22:41HAGL của bầu Đức bị kiện lên FIFA, nguy cơ cấm chuyển nhượng
Tiền đạo Martin Dzilah gia nhập CLB HAGL vào tháng 10/2023 để thi đấu ở mùa giải 2023-2024. Cầu thủ sinh năm 1997 chỉ thi đấu 3 trận với 225 phút mà không để lại ấn tượng. Cầu thủ này sau đó dính chấn thương, phải nghỉ dài hạn.
Tháng 2/2024, Dzilah và HAGL thanh lý hợp đồng. Hai bên ký thỏa thuận đền bù vào ngày 21/3, theo đó đội bóng phố núi sẽ đền bù cho cầu thủ 20.000 USD. Dzilah xác nhận nhận tiền vào biên bản.
Tuy nhiên, sau một thời gian mà không thấy tiền đổ về tài khoản, Dzilah nhờ một công ty đại diện có tên là Joseph Bannerman nộp đơn kiện lên Phòng giải quyết tranh chấp FIFA.

Đến ngày 28/6, FIFA gửi yêu cầu các bên liên quan cung cấp tài liệu chứng minh thông qua cổng thông tin pháp lý trên website của tổ chức này, để Phòng giải quyết tranh chấp xem xét.
Ngày 30/8, FIFA tuyên bố Dzilah thắng kiện, buộc HAGL đền cho cầu thủ này 29.000 USD kèm lãi suất. Đội bóng của Việt Nam phải thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ khi có phán quyết kể trên, và nếu trễ hạn có thể sẽ bị cấm đăng ký cầu thủ mới.
Trao đổi với Saostar về sự việc kể trên, lãnh đạo CLB HAGL cho biết không có chuyện nợ tiền 20.000 USD với tiền đạo Martin Dzilah, giống như thông tin cầu thủ này gửi đơn kiện lên FIFA.
CLB HAGL khẳng định đã thanh toán đầy đủ tiền cho Martin Dzilah sau khi hai bên hết hạn hợp đồng. Lãnh đạo HAGL và Martin Dzilah còn chụp ảnh trước lúc chia tay, kèm theo biên bản nhận số tiền 20.000 USD nhưng không rõ lý do vì sao lại xảy ra sự việc ồn ào này. Trong đó bên ký nhận còn ghi bằng tiếng Anh "I received 20,000 USD" - ("Tôi đã nhận 20.000 USD" - PV).
"Chúng tôi không hiểu sao Martin Dzilah kiện lên FIFA khi CLB đã trả xong 20 nghìn USD. Chúng tôi đã làm kháng cáo lên FIFA và có thêm xác nhận từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam về sự việc này", lãnh đạo HAGL nói với Saostar vào chiều ngày 17/9.
Việc các đội bóng Việt Nam bị ngoại binh kiện lên FIFA không phải hiếm. Errol Stevens từng thắng kiện CLB Hải Phòng và CLB Thanh Hóa; HLV Fabio Lopez, các cầu thủ Gramoz Kurtaj, Igor Jelic, Idrissa Sega Cisse… cũng từng đòi được những khoản đền bù lớn khi làm việc tại V.League. Gần nhất, tiền đạo Mamadou Guirassy cũng kiện CLB Khánh Hòa lên FIFA và đã thắng kiện.
Biên Thùy (SHTT)








- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (58 phút trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (1 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (1 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (1 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (1 giờ trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (2 giờ trước)




