-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
22/11/2018 11:30Indonesia và 4 lần bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup
Là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất khu vực nhưng phải thừa nhận Indonesia tỏ ra cực kì vô duyên với sân chơi AFF Cup. Trong 12 lần giải được tổ chức, đội tuyển xứ vạn đảo có tới 8 lần vào bán kết và 5 lần lọt vào đến trận chung kết (kỷ lục của giải đấu). Nhưng bất ngờ thay, họ chưa từng bước lên đỉnh cao nhất.
Tại AFF Cup 2018 đang diễn ra, Indonesia thêm một lần nữa gây thất vọng khi sớm phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 4 họ rơi vào cảnh tương tự. Hãy cùng điểm lại những lần sảy chân trước đó của đội bóng này.
2007 - Sau 3 lần về nhì liên tiếp
Trước khi AFF Cup 2007 chính thức khởi tranh, Indonesia đã trải qua 3 lần về nhì liên tiếp ở ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực. Điều đó giúp họ mặc định được xem là ứng cử số một cho chức vô địch.
Rơi vào bảng đấu gồm Lào, Việt Nam và Singapore, niềm tin dành cho các cầu thủ Indonesia càng lớn hơn khi họ khởi đầu như mơ với thắng lợi 3-1 trước Lào, trước khi cầm hòa cả Singapore cũng như Việt Nam.
Thế nhưng không may cho Indonesia khi 2 đối thủ lớn nhất của họ ở bảng đấu là Singapore và Việt Nam đã hòa nhau ở màn đối đầu trực tiếp, trước khi hủy diệt Lào với các tỷ số 11-0 và 9-0. Đồng nghĩa Indonesia bị loại do kém hiệu số.
2012 - Sau đỉnh cao là vực sâu
Sau cú sốc bị loại tại AFF Cup 2007, Indonesia nhanh chóng chứng tỏ đó chỉ là một tai nạn khi liên tiếp 2 kì giải được tổ chức sau đó, họ một lần vào bán kết (2008) và một lần lên ngôi Á quân (2010).
Tuy nhiên, một lần nữa đội tuyển xứ vạn đảo lại gục ngã ở trận đấu mang tính quyết định cho tấm vé đi tiếp của họ. Sau khi giành 4 điểm ở 2 màn chạm trán Lào và Singapore, các cầu thủ Indonesia chỉ cần hòa là có vé vào bán kết và họ bất ngờ để thua 0-2 trước Malaysia ở lượt đấu cuối.
2014 - Nỗi đau chồng lên nỗi đau
Sau màn trình diễn đáng thất vọng tại AFF Cup 2012, NHM chờ đợi câu trả lời từ Indonesia khi họ rơi vào bảng có sự góp mặt của Lào, Philippines và Việt Nam.
Ra quân bằng trận hòa hút chết với tỷ số 2-2 trước Việt Nam, Indonesia sau đó gây sốc khi để Philippines hủy diệt với tỷ số 4-0, với 3 bàn thắng được ghi chỉ sau 27 phút bóng lăn.
Và dù nỗ lực để đánh bại Lào tới 5-1 ở lượt đấu cuối thì với việc Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 3-1 để vươn lên ngôi đầu bảng, Indonesia vẫn bị loại khi chỉ có được vị trí thứ 3. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu đội tuyển xứ vạn đảo phải dừng bước từ vòng bảng ở 2 kì AFF Cup liên tiếp.
2018 - Bị loại trước 1 vòng đấu
Rơi vào bảng đấu khó với Singapore, Philippines và Thái Lan, các cầu thủ Indonesia hiểu rằng họ sẽ phải cực kì nỗ lực để xóa đi cái dớp vốn đeo bám họ bấy lâu nay. Nhưng rốt cuộc, Indonesia vẫn không thể vượt qua được lời nguyền của số phận.
Hai thất bại trước Singapore (0-1) và Thái Lan (2-4), cộng thêm trận hòa 1-1 giữa 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp Phillipines và Thái Lan đã khiến Indonesia chính thức trở thành khán giả của ngày hội bóng đá lớn nhất khu vực. Đội bóng của B. Sakti chỉ có 3 điểm sau 3 lượt trận, kém 2 đội dẫn đầu 4 điểm trong khi phía trước chỉ còn lại 1 vòng đấu.
Bảo Linh (SHTT)








- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (11:28)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (11:25)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (11:22)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (11:05)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (38 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (40 phút trước)
- MU đấu Man City: Tuần định mệnh của Ruben Amorim (41 phút trước)




