-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thể thao
23/05/2024 20:47Nóng: Man City vẫn lọt top xuống hạng tại Ngoại hạng Anh
Cách đây ít ngày, với chiến thắng 3-1 trước West Ham, Man City đã chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2023-2024. Đây đã là chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 4 liên tiếp của huấn luyện viên Pep Guardiola cùng các học trò, một kỷ lục của giải đấu.
Mùa giải năm trước, nửa xanh thành Manchester cũng mới giành được cú ăn 3 lịch sử với các danh hiệu Ngoại hạng Anh, UEFA Champions League và FA Cup.
Với sức mạnh của mình, người ta đã bắt đầu nghĩ về chức vô địch Ngoại hạng Anh năm sau dành cho Man City. Vậy tại sao tỷ lệ cược xuống hạng của họ lại thấp như vậy?

Đó là do Man City đang phải đối mặt với 115 cáo buộc liên quan đến Luật Công bằng Tái chính (FFP). Trong số các cáo buộc đó, có cáo buộc liên quan đến hãng hàng không Etihad Airways, nhà tài trợ chính của câu lạc bộ này.
Theo nguồn tin từ tờ Der Spiegal của Đức và The Mirror của Anh tiết lộ thì hãng hàng không này chỉ trả khoảng 8 triệu bảng trong bản hợp đồng tài trợ trị giá khoảng 67,5 triệu bảng với The Cityzens. Số tiền còn lại, thực ra đến từ túi tiền của các ông chủ Ả Rập của đội bóng này, với người đứng đầu là Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahayan, Chủ tịch của Man City.

Hiện tại, Man City vẫn khẳng định đội bóng này vô tội. Họ cũng tuyên bố sẵn sàng dùng mọi biện pháp pháp lý để chứng minh sự trong sạch của mình.
Dự kiến, các phiên điều trần cho 115 cáo buộc liên quan đến FFP của Man City sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay. Nếu bị kết án là có tội, đội bóng 7 lần vô địch Ngoại hạng Anh này sẽ phải đối mặt với nguy cơ chịu các hình phạt như cấm chuyển nhượng, bị trừ điểm, hoặc thậm chí nặng hơn là tước danh hiệu và phải xuống hạng.
Trước đó, ở mùa giải này, Everton hay Nottingham Forest cũng đã bị ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh trừ điểm do vi phạm FFP.
Theo Thanh Minh (Báo Công Thương)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (6 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (9 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (11 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (47 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (49 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)




