-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
09/05/2017 15:10Rooney lê bước rời Old Trafford
Nếu Jose Mourinho thực sự muốn tặng một chiến thắng cho Arsene Wenger như “thuyết âm mưu”, thì việc ông để Wayne Rooney đá chính và đá đủ 90 phút trong trận đấu giữa M.U và Arsenal vừa qua chính là hành động mang tính quyết định.
![]() |
Trận đấu với Arsenal, khách quan mà nói, không còn là một trận đại chiến nghẹt thở như trong quá khứ nữa. Đôi khi người xem có cảm giác hai đội đang chơi trong một giải đấu giao hữu vào mùa Hè. Khung cảnh thiếu chất lượng ấy lẽ ra là cơ hội để Rooney chứng tỏ kinh nghiệm và bản lĩnh của một người đã có hơn 13 năm và 750 trận chơi bóng đỉnh cao. Nhưng cuối cùng nó lại khiến người xem tin rằng Rooney đã bị bỏ lại rất xa phía sau trong sự hối hả của Premier League. Ngay cả một người trông uể oải như Oezil cũng mạnh mẽ hơn R10!
Về lý thuyết, Rooney chơi ngay phía sau tiền đạo cắm Anthony Martial. Tuy nhiên, thế trận bị động của M.U, cộng với việc Rooney cũng không mấy tích cực, khiến anh gần như không mon men được tới vòng cấm của Arsenal. Bản đồ nhiệt cho thấy mật độ xuất hiện ở điểm đá phạt góc của Rooney dày chẳng kém mật độ xuất hiện trong vòng 16m50. Trong một lần hiếm hoi xuất hiện ở vòng cấm và có cơ hội (từ tình huống thiếu hiểu ý giữa các cầu thủ phòng ngự Arsenal), Rooney lại dứt điểm vào người Petr Cech. Rooney-tiền-đạo không đáng nhận điểm 5!
![]() |
Nhưng Rooney-tiền-vệ cũng chẳng khá hơn. Trận đấu với Arsenal, Rooney bắt đầu như một số 10, nhưng chủ yếu đá như một số 6, trước khi chuyển sang chơi như một số 7 vào cuối trận. Tuy nhiên, anh không gây được ấn tượng tốt ở bất kỳ vị trí nào. Cả trận, Rooney tung ra được 44 đường chuyền thành công (tỉ lệ chuyền chính xác tới 86%), nhưng những đường chuyền đó chủ yếu là chuyền về hoặc chuyền ngang. Chỉ có 2 lần hiếm hoi Rooney đưa được bóng vào vòng cấm của Arsenal; một trong số đó là đường... chuyền hỏng!
Khả năng điều tiết có vấn đề, khả năng tấn công và phòng ngự của Rooney cũng chẳng khá hơn. Trước Arsenal, Rooney đã thực hiện tới 6 cú tắc bóng, nhưng không một lần thành công. Ở vị trí của Rooney, một lần anh tắc bóng thất bại là một lần các đồng đội xung quanh và phía sau khốn khổ. Ngoài ra, Rooney cũng không có pha qua người nào. Nên nhớ là “qua người”, chứ không phải là “qua người thành công”. Nghĩa là Rooney thậm chí còn không thèm cố gắng (hay không dám) để vượt qua đối thủ.
Chốt lại, trận đấu với Arsenal, đối thủ đã chứng kiến hay đúng hơn là đóng vai nạn nhân trong nhiều khoảnh khắc khó quên của Rooney, lẽ ra là cơ hội tốt để Rooney cháy lên một lần nữa trước khi có thể tự tin vẫy tay chào Old Trafford. Nhưng cơ hội ấy đã bị bỏ lỡ. Bởi Rooney đã quá mệt mỏi để có thể nắm lấy nó...
Điểm cộng là... chịu khó sút Có một điểm khá “tích cực” về Rooney ở trận đấu với Arsenal là anh rất chịu khó sút. Trận này, Rooney đã tung ra tới 6 cú sút, tức gần bằng một nửa số cú sút của cả 2 đội (Arsenal có 7 cú sút cả đội, M.U có 8 cú). Tuy nhiên, vấn đề là 4 trong số 6 cú sút ấy đi không trúng đích. Và đừng quên Rooney là người bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trận của M.U. |
Theo Việt Cường (Bongdaplus.vn)








- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (11:28)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (11:25)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (11:23)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (11:22)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (11:05)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (51 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (53 phút trước)




