-
Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình"
-
Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người
-
Xuất hiện thêm một siêu phẩm TINH HOA khiến dân tình rần rần: Lăng Tiêu bản Việt của ĐH Y Hà Nội
-
Thanh Hóa bổ sung nhiệm vụ của 2 phó chủ tịch UBND tỉnh
-
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ 1.300 tỷ đồng để chiêu mộ bác sĩ nội trú: Bao trọn học phí hơn 900 triệu đồng/năm, còn phát thêm 10 triệu/tháng
-
Dự báo thời tiết 11/9/2025: Miền Bắc có nơi mưa lớn, Hà Nội nắng gián đoạn
-
Vặn tay ga xe máy đang sửa, bé trai 7 tuổi lao xe lên vỉa hè tử vong thương tâm
-
Đồng minh thân cận của ông Trump bị ám sát ngay giữa sân trường đại học
-
Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn
-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
Thể thao
09/09/2022 15:18Sau 2022, World Cup sẽ lại được tổ chức vào mùa đông?
London Times viết: "Một thông báo sắp được 3 quốc gia đưa ra và sau các cuộc đàm phán ở cấp chính phủ giữa 3 nước. Như World Cup ở Qatar năm nay, nếu Saudi Arabia, Ai Cập và Hy Lạp đấu thầu thành công, giải đấu sẽ phải được tổ chức vào mùa đông để tránh nhiệt độ khắc nghiệt của mùa hè nơi vùng sa mạc".
Saudi Arabia sẽ là đối tác chính và họ thậm chí còn đóng góp phần lớn chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng cho hai quốc gia còn lại trong liên minh của mình. Kể từ năm 2017, Saudi Arabia đã khởi động một chương trình khổng lồ nhằm mang các sự kiện thể thao cấp thế giới về với mình. Và họ coi rằng World Cup 2030 sẽ là ưu tiên số 1 trong chương trình này.

Đối trọng với liên minh Saudi Arabia, Ai Cập và Hy Lạp sẽ là 2 thế lực đến từ bán đảo Iberia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Theo nhận định, liên minh Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được UEFA hậu thuẫn lớn. Thứ nhất, các quốc gia châu Âu không thích World Cup lại diễn ra vào mùa Đông, làm xáo trộn các giải đấu cấp CLB vốn là hấp dẫn nhất thế giới mà họ sở hữu.
Thứ hai, theo xu thế luân chuyển World Cup đi qua các châu lục của FIFA thì nhiều khả năng năm 2030, giải đấu này phải trở về châu Âu, sau các kỳ 2022 ở châu Á, 2026 ở châu Mỹ.
Theo London Times, Saudi Arabia, Ai Cập và Hy Lạp không được UEFA hậu thuẫn nhưng họ lại thu hút sự ủng hộ từ châu Á và châu Phi, thậm chí là cả một số nước châu Âu. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa xuất hiện ở một sự kiện lớn tại Saudi Arabia cùng Mohammed Bin Salman, thái tử Saudi Arabia.
FIFA từ chối bình luận về vấn đề này khi nhiều ý kiến cho rằng cuộc gặp giữa ông Gianni Infantino và thái tử Saudi Arabia có lợi cho liên minh Saudi Arabia, Ai Cập và Hy Lạp.
Giá thầu dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới. Song song với động thái từ các liên minh ở bắc bán cầu, 4 quốc gia tại nam bán cầu cũng muốn đăng cai World Cup 2030. Đó là liên minh Nam Mỹ. Trong số này, có Uruguay, quốc gia rất quyết tâm tổ chức Cúp thế giới thêm một lần nữa sau tròn 100 năm.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- 7 lợi ích bất ngờ từ Pickleball - môn thể thao gây sốt toàn cầu (08:39)
- Chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu và ca sĩ Quốc Kháng hầu tòa (08:34)
- Xe Mercedes-Benz hạng sang tồn kho tại Việt Nam “vừa bán vừa cho” (08:34)
- Lao động nhận lương 20 triệu, doanh nghiệp đóng BHXH mức 15 triệu có đúng không? (08:33)
- Ái nữ nhà HLV Kiatisuk xinh như hoa hậu, từng được "đẩy thuyền" với Văn Toàn nay hẹn hò trai đẹp y khoa gây sốt! (08:20)
- Giới trẻ biểu tình trên khắp nước Pháp, hàng trăm người bị bắt (08:19)
- Đập chung cư 25 tầng xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào? (08:13)
- Man City đấu MU: Hỗn loạn vì vắng 13 cầu thủ của 2 đội (08:10)
- "Sao nhập ngũ": Độ Mixi không bị cắt sóng, Tăng Phúc bị nhắc nhở mái tóc vàng (08:08)
- Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi trượt cả phát thanh lẫn truyền hình" (08:03)




