-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thể thao
19/07/2025 08:05Siêu kế hoạch xuất hiện, Đông Nam Á sẽ là địa điểm tổ chức VCK World Cup?
Trang Sports Chosun (Hàn Quốc) đưa tin về kế hoạch hướng đến VCK World Cup 2046: “LĐBĐ Nhật Bản, LĐBĐ Đông Á và LĐBĐ Đông Nam Á muốn thành lập liên minh đăng cai VCK World Cup 2046”.
Sở dĩ năm 2046 được liên minh nói trên lựa chọn bởi châu Á sẽ tổ chức VCK World Cup 2034 (Saudi Arabia đăng cai). Sau đó, giải đấu sẽ được xoay vòng sang các châu lục khác và phải tới 2046 mới trở về châu Á một lần nữa.
Việc có nhiều LĐBĐ cùng đăng cai World Cup cũng đang trở thành một xu hướng. World Cup 2026 tổ chức tại 3 quốc gia Mỹ, Mexico và Canada. World Cup 2030 thậm chí còn diễn ra trên 6 quốc gia và 3 lục địa (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc là chủ nhà chính; Argentina, Paraguay và Uruguay mỗi nước tổ chức 1 trận đấu).
Hàn Quốc và Nhật Bản từng cùng nhau đăng cai thành công VCK World Cup 2002
Sports Chosun hé lộ thêm thông tin: “Những ứng viên cho kế hoạch đăng cai World Cup vẫn đang được bổ sung thêm. Một số liên đoàn được cho là có nhiều khả năng góp mặt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Australia”.
Trong quá khứ, Nhật Bản và Hàn Quốc từng là đồng chủ nhà VCK World Cup 2002. Còn khu vực Đông Nam Á từng là chủ nhà Asian Cup 2007 khi 4 liên đoàn Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đồng đăng cai.








- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (12:57)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (12:54)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)




