-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
02/12/2019 23:00Son Heung-min giành danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2019'
Có tổng cộng 8 giải thưởng cá nhân dành cho cầu thủ và huấn luyện viên được trao tại AFC Annual Awards (giải thưởng thường niên của Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức).
Trong đó thì Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm đến 7 giải bao gồm: Huấn luyện viên nam, nữ của năm; Cầu thủ trẻ nam, nữ của năm; Cầu thủ futsal của năm; Cầu thủ của năm thi đấu ở châu lục khác; Cầu thủ nữ của năm. Danh hiệu còn lại là danh hiệu Cầu thủ nam của năm được trao cho Akram Hassan Afif (Qatar).
Đáng chú ý, đáng chú ý hơn cả là việc Son Heung-min được AFC trao giải Cầu thủ của năm (hiện đang thi đấu tại châu lục khác). Đây là phần thưởng xứng đáng, ngôi sao người Hàn Quốc thi đấu bùng nổ để giúp Tottenham Hotspur cán đích trong Top 4 Ngoại hạng Anh cùng ngôi Á quân Champions League.
Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp chân sút 27 tuổi được vinh danh. Trước đó, Son Heung-min cũng là cầu thủ xuất sắc nhất châu Á vào các năm 2015 và 2017.
Trang chủ CLB Tottenham Hotspur cũng đã chúc mừng cầu thủ của mình: "Son Heung-min chính thức giành giải thưởng Cầu thủ châu Á Quốc tế xuất sắc nhất 2019 (AFC Asian International Player of the Year). Một giải thưởng vô cùng xứng đáng sau những gì mà Son đã thể hiện trong mùa giải vừa qua. Chúc mừng anh".
Các danh hiệu được trao tại được trao tại AFC Annual Awards
- Cầu thủ người Qatar, Akram Hassan Afif nhận danh hiệu Cầu thủ nam của năm.
- Cầu thủ người Nhật Bản Saki Kumagai nhận danh hiệu Cầu thủ nữ của năm.
- Cầu thủ nữ trẻ của năm thuộc về cầu thủ Jun Endo, Nhật Bản.
- Cầu thủ nam trẻ của năm thuộc về Lee Kang-in.
- Cầu thủ futsal của năm thuộc về Tomoki Yoshikawa, Nhật Bản.
- Danh hiệu Huấn luyện viên nữ của năm thuộc về bà Asako Takakura, Nhật Bản.
- Ông Chung Jung-yong, Hàn Quốc nhận danh hiệu Huấn luyện viên nam của năm.
- Giải "Kim cương châu Á của AFC" trao cho ông Al-Sultan Abdullah, Quốc vương thứ 16 của Malaysia để ghi nhận những đóng góp trong hơn ba thập kỷ vừa qua của ông cho sự phát triển của bóng đá châu lục.
- Giải thưởng về sự ghi nhận của Chủ tịch AFC dành cho bóng đá phong trào (Hạng mục phát triển) thuộc về LĐBĐ Singapore.
- Giải thưởng về sự ghi nhận của Chủ tịch AFC dành cho bóng đá phong trào (Hạng mục tiêu biểu) thuộc về LĐBĐ Brunei.
- Giải thưởng về sự ghi nhận của Chủ tịch AFC dành cho bóng đá phong trào (Hạng mục truyền cảm hứng) thuộc về LĐBĐ Trung Quốc.
- Liên đoàn của năm (Hạng mục phát triển) thuộc về LĐBĐ Hong Kong (TQ).
- Liên đoàn của năm (Hạng mục truyền cảm hứng) thuộc về LĐBĐ Nhật Bản.
- Liên đoàn của năm (Hạng mục tiêu biểu) thuộc về LĐBĐ Guam.
Duy Anh (SHTT)








- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (20 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (23 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)




