-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
31/01/2023 21:31Tiến Linh cạnh tranh với Mitoma, Son Heung-min ở Quả bóng vàng châu Á
Đáng chú ý, đây là năm thứ 2 liên tiếp Tiến Linh lọt vào danh sách đề cử giải thưởng QBV châu Á. Đại diện cho khu vực Đông Nam Á còn có hai cái tên khác là Theerathon Bunmathan (Thái Lan, CLB Buriram United) và tiền đạo Ikhsan Fandi (Singapore, BG Pathum United).
Chân sút thuộc biên chế B.Bình Dương trở thành "Vua phá lưới" AFF Cup 2022 với 6 pha lập công, bằng với tiền đạo Thái Lan Teerasil Dangda. Anh cũng là nhân tố chủ chốt giúp U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 vào tháng 5/2022.
Ở cấp CLB, anh ghi 9 bàn cho Bình Dương tại V-League 2022, vào nhóm cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất giải. Qua những thành tích, Tiến Linh đã vào top 5 đề cử Quả Bóng Vàng Việt Nam 2022.

Danh sách 25 đề cử còn có nhiều siêu sao như Son Heung-min (Hàn Quốc - Tottenham), Kaoru Mitota (Nhật Bản - Brighton), Mehdi Taremi (Iran - Porto) hay Takehiro Tomiyasu (Nhật Bản - Arsenal),...
Nhật Bản có 7 cầu thủ, Hàn Quốc có 4 gương mặt, Australia và Saudi Arabia có 3 người tiêu biểu.
Giải Quả Bóng Vàng châu Á do hãng truyền thông Trung Quốc Titan Sports tổ chức và trao tặng từ năm 2013. Son Heung-min đang là kỷ lục gia của danh hiệu này với 7 lần được xướng tên vào các năm 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021. Hai năm còn lại, giải thuộc về cựu tiền vệ Keisuke Honda (2013) và tiền đạo Shinji Okazaki (2016) của Nhật Bản.

Giải thưởng được bầu chọn dựa theo lá phiếu của các nhà báo chủ yếu đang làm việc tại các cơ quan truyền thông châu Á. Mỗi người lựa chọn năm cái tên tương ứng với số điểm 6, 4, 3, 2, 1. Ban tổ chức dự kiến công bố kết quả giải thưởng vào đầu tháng 2/2023.
Đánh giá về Tiến Linh, trang chủ ban tổ chức giải Titan Sports viết: "Tiến Linh thi đấu ổn định và giành danh hiệu vua phá lưới AFF Cup 2022. Trong chiến thắng lịch sử 3-1 trước Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, Tiến Linh thể hiện tốt vai trò tiền đạo chủ chốt và ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0".
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)








- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (5 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (43 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (2 giờ trước)




