-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
20/02/2024 16:15Tiết lộ: PSG phản đối Super League vì được chia ít tiền, và âm thầm tạo nên một siêu giải đấu khác
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, cựu Chủ tịch Juventus, Andrea Agnelli, từng tiết lộ về sự tồn tại của một dự án bóng đá mới được khởi xướng bởi PSG. "Tôi đã bay tới Paris vào thời điểm giữa đại dịch Covid-19. Thủ đô của Pháp vắng tanh. Và ở đó, Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đã trao đổi với tôi về một giải đấu mới. Ông ấy nhấn mạnh, bóng đá châu Âu cần thay đổi, bởi nếu không, tất cả sẽ đi đời", Agnelli nhớ lại.
Đó là vào mùa thu 2020, với dự án về giải đấu mới mang tên Bohr, lấy theo họ của Niels Bohr, nhà vật lý người Đan Mạch đã thực hiện công việc chế tạo bom nguyên tử vào thế kỷ 20.
Tờ L'Équipe cho hay, có một tài liệu mật dài khoảng 30 trang trình bày chi tiết các nội dung thể thao cũng như kế hoạch kinh doanh, chứng tỏ nó đã được nghiên cứu và xây dựng kỹ lưỡng trong nhiều tháng bởi Chủ tịch PSG Al-Khelaifi cùng cộng sự, trong đó có chánh văn phòng, cố vấn đặc biệt của beIN, Daniel Markham. Ngoài ra, Al-Khelaifi cũng phụ trách mảng tài chính của giải đấu, còn điều hành dự kiến mời Agnelli.
Như đã biết, Super League ra đời vào tháng 4/2021, khoảng nửa năm sau cuộc gặp giữa Al-Khelaifi và Agnelli. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là việc PSG không nằm trong số 12 CLB sáng lập, gồm Real, Barca, Juventus, Atletico, Inter Milan, AC Milan, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, MU và Tottenham.
Có thể hiểu phía đội bóng nước Pháp, đứng đầu là Chủ tịch Al-Khelaifi muốn đóng vai trò chính ở một dự án mới, nên từ chối và công kích Super League, giải đấu được khởi xướng bởi Chủ tịch Real, Florentino Perez. Ngoài ra, theo L'Équipe, Al-Khelaifi cũng chê số tiền dự kiến kiếm được từ Super League là quá ít so với Bohr.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (39 phút trước)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (42 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (1 giờ trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (2 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (2 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (2 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)




