-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
31/03/2016 14:39Truyền thông suy diễn khiến HLV Hữu Thắng nhận… “cơn mưa đá”
Việc HLV Hữu Thắng nhắc đến chất lượng mặt sân PAS Ghavamin quá tồi như một lý do dẫn đến kết quả trắng tay của ĐT Việt Nam trước Iraq tối 29.3 đã khiến ông phải đối mặt với nhiều ý kiến chỉ trích từ dư luận…
![]() |
HLV Hữu Thắng chỉ muốn nói mặt sân xấu ảnh hưởng tới lối chơi của đội tuyển Việt Nam trước Iraq. Ảnh: vff.org.vn. |
Câu nói này là rất… bình thường và ý tứ của HLV đã rất rõ rồi. Vậy mà dưới sự suy diễn của truyền thông Việt Nam, người hâm mộ lại có cảm giác câu chuyện bị nâng lên một… “tầm cao” mới. Người ta bảo rằng HLV Hữu Thắng lấy cái “mặt sân” ra để “đổ lỗi”, biện minh cho thất bại 0-1 của đội nhà (?!).
Ở đây cần phải thấy rõ rằng việc chơi trên một “sân ruộng” như thế, chắc chắn ưu thế sẽ nghiêng về những đội bóng có thể hình, thể lực tốt, thiên về chơi bóng dài như Iraq. Ngược lại, những gì HLV Hữu Thắng đang cố công xây dựng cho đội tuyển: lối đá ngắn, phối hợp nhanh, ít chạm, phản công chớp nhoáng… sẽ gặp trở ngại không nhỏ. Theo dõi trận đấu có thể thấy bóng chạm mặt sân và đi theo những hướng… rất lạ khiến các tuyển thủ Việt Nam nhiều phen lỡ trớn.
Vượt qua tất cả, phải thừa nhận những gì tuyển Việt Nam làm được ở cuộc đọ sức với Iraq là rất đáng khen, đặc biệt khi mới tập trung tập luyện cùng nhau được nửa tháng. Bản thân HLV Hữu Thắng cũng đang trong quá trình “nắn” các tuyển thủ đi đúng quỹ đạo, sau gần 2 năm phải làm quen với “triết lý Miura”. ĐT Việt Nam dưới thời HLV xứ Nghệ quả thực đã có những sự “biến hóa” trong lối chơi. Không chỉ biết đá ngắn, nếu cần cũng có thể phản công nhanh dựa trên những đường chuyền dài chính xác, hợp lý mà bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Văn Toàn trong trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) là ví dụ điển hình.
Nhìn nhận những phát biểu của HLV Hữu Thắng đơn thuần như một sự chia sẻ về cái khó của đội tuyển khi phải xuất ngoại thi đấu thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì nặng nề: “Đội tuyển có thể đá thắng, hoặc thua, tôi không ngại bị chỉ trích từ giới truyền thông đâu. Nếu tôi sai, tôi nhận hết chứ không hề lảng tránh. Chỉ có điều tôi mong rằng các bạn khi viết hãy viết cho công bằng, khách quan, đừng vì ác cảm với tôi hay ai đó mà góp ý thiếu tính xây dựng, làm giảm sức mạnh của đội tuyển. Đội tuyển là đội tuyển của tất cả chúng ta và tất cả cần có ý thức chung tay xây dựng một đội tuyển mạnh”, HLV Hữu Thắng từng lường trước được những “rào cản truyền thông” mà anh phải đối mặt khi phát biểu như vậy trong ngày đầu chính thức dẫn dắt đội tuyển.
Theo Tuệ Minh (Dân Việt)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




