-
Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm
-
Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động
-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
Thể thao
21/06/2025 09:13U23 Việt Nam: ‘Ván cờ ngược' của HLV Kim Sang Sik
Vô địch trong tầm tay
Chiều 20/6, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải U23 Đông Nam Á 2025 được tổ chức tại Indonesia vào tháng 7.
Trong 35 cầu thủ được gọi, có đến 1/3 cái tên từng hoặc đang thuộc biên chế tuyển Việt Nam trong vài năm qua như Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn, Trung Kiên, Văn Trường, Lý Đức… Vì vậy, U23 Việt Nam đương nhiên trở thành ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Sức mạnh của U23 Việt Nam, trên lý thuyết, sẽ là "hủy diệt". Thay vì phải lắp ghép một đội hình gồm nhiều nhân tố mới, chiến lược gia người Hàn Quốc có trong tay một bộ khung gần như hoàn thiện, đã được kiểm chứng về năng lực để có thể nhanh chóng vận hành chiến thuật, triển khai lối chơi.
Vì lợi thế này, bên cạnh kinh nghiệm của các cầu thủ thuộc biên chế tuyển Việt Nam, mục tiêu bảo vệ ngôi vương giải U23 Đông Nam Á trở nên thực tế và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Phía sau lựa chọn 'ăn chắc mặc bền'
Tuy nhiên, đằng sau lựa chọn có phần "ăn chắc mặc bền" này là một dấu hỏi lớn về định hướng phát triển. Việc đưa các cầu thủ chủ chốt của ĐTQG xuống thi đấu ở một giải trẻ là bước đi có thể ngược với xu hướng chung của các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các quốc gia châu Âu.

Ở những quốc gia này, một khi cầu thủ đã được đôn lên ĐTQG, họ gần như không quay trở lại các giải đấu trẻ. Sân chơi U23 hay U21 được dành trọn vẹn cho lứa kế cận, là nơi để những tài năng mới được cọ xát, thể hiện bản thân và tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Đó là cách để họ tạo ra chiều sâu đội hình, đảm bảo sự chuyển giao thế hệ một cách liên tục và bền vững.
Việc ông Kim Sang Sik dùng "nghịch lý đảo" có thể mang lại nhiều niềm tin về chiếc cúp vô địch, nhưng cũng đặt ra vấn đề: vô tình đóng sập cánh cửa lên đội tuyển của nhiều cầu thủ đúng lứa tuổi U23.
Nhóm cầu thủ này sẽ mất đi cơ hội quý giá để chứng tỏ, để trưởng thành hơn qua thử thách. U23 Việt Nam có lẽ sẽ chiến thắng, nhưng ngược lại cũng có thể là đòn kìm hãm của cả một thế hệ trẻ tiềm năng mới đang chờ đợi được trao cơ hội, thử lửa.
Chức vô địch U23 Đông Nam Á được "hoạch định" sẽ đến như một lẽ tất yếu với đội hình vượt trội này. Nhưng về lâu dài, dấu hỏi về việc xây dựng một nền bóng đá có tính kế thừa, tạo ra một dòng chảy tài năng liên tục cho tuyển Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ.
Theo Duy Nguyễn (VietNamNet)








- Vụ "mỹ nam số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong: Nhân chứng kể lại hiện trường đầy thương tâm (07:13)
- Tài xế khẩn cầu ở ngã tư, đại úy cảnh sát Hà Nội hỏi 2 câu rồi lập tức hành động (07:07)
- Diễn biến mới nhất vụ kiện của Vingroup (21 phút trước)
- Miền Bắc, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn (24 phút trước)
- NSND Thu Huyền giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội (25 phút trước)
- Nữ thủ khoa "siêu hiếm" chọn bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư (27 phút trước)
- Áp thuế thu nhập cá nhân: Mức bao nhiêu là 'thấu hiểu' người dân? (31 phút trước)
- Đến Bạch Mai khám, hai mẹ con "sốc" khi phát hiện cùng mắc 1 loại ung thư (43 phút trước)
- Tóc Tiên đã dọn ra khỏi biệt thự? (44 phút trước)
- Đi đâu cũng thấy MINISO: Người đứng đằng sau "đế chế tạp hoá" này vốn là một công nhân nhà máy (53 phút trước)