-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
03/09/2017 08:46UEFA điều tra PSG về khả năng vi phạm luật công bằng tài chính
Cơ quan kiểm soát tài chính cấp CLB của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ tập trung vào hai vụ chiêu mộ Neymar và Mbappe.
Lý do khiến UEFA mở ra cuộc điều tra là vì có nhiều cáo buộc về việc PSG có thể vi phạm luật công bằng tài chính qua hai vụ chiêu mộ Neymar và Mbappe. Theo nhiều nguồn tin, tổng số tiền mà PSG phải trả cho hai vụ lên đến 470 triệu đôla.
![]() |
Những thương vụ khổng lồ và táo bạo đang khiến PSG phải đối mặt với điều tra. Ảnh: Reuters |
Neymar là cầu thủ khiến đội bóng Pháp phải tốn nhiều tiền nhất. Để có được ngôi sao Brazil, ông chủ Nasser Al-Khelaifi buộc lòng chi giá kỷ lục 263 triệu đôla mua đứt hợp đồng của Barca.
Với Mbappe, PSG tỏ ra cẩn thận hơn khi chủ động né nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính. Đội bóng Pháp chỉ ký hợp đồng mượn một mùa từ Monaco kèm theo điều khoản mua đứt vào hè năm sau. Theo nhiều nguồn tin, điều khoản mua có giá khoảng 200 triệu.
Trong khi phải đối mặt với những tin đồn về việc vi phạm luật công bằng tài chính, PSG cũng đã chủ động hợp tác với UEFA. Tổng giám đốc Jean-Claude Blanc đã gặp các quan chức UEFA để chứng minh hợp đồng chuyển nhượng từ Barca và Monaco hoàn toàn hợp lệ. PSG cũng giải phóng bốn cầu thủ gồm Serge Aurier, Blaise Matuidi, Jean-Kevin Augustin và Youssouf Sabaly, để giảm nhẹ quỹ lương cũng như thu hồi một phần tiền đầu tư.
Đây không phải là lần đầu tiên PSG gặp rắc rối với luật công bằng tài chính. Cùng với Man City, đội bóng Pháp từng bị phạt 24 triệu đôla vào năm 2014 do vi phạm. Ngoài tiền phạt, UEFA còn buộc PSG chỉ được đăng ký 21 cầu thủ dự Champions League và giới hạn ngân sách mua cầu thủ trong khoảng 65 triệu đôla.
Nếu cuộc điều tra sắp tới phát hiện ra vi phạm lần nữa, PSG có thể sẽ bị phạt nặng hơn. Mức phạt lớn nhất là loại khỏi Champions League.
Theo Thanh Quý (VnExpress.net)








- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (12:18)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (12:16)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (1 giờ trước)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (1 giờ trước)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (1 giờ trước)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (1 giờ trước)




