-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
-
Dùng facebook của vợ đăng một thông báo, người đàn ông bị công an triệu tập lên trụ sở làm việc
-
Lời kể người trong cuộc vụ hai anh em bị đánh khi làm việc tốt ở Bắc Ninh
-
Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu bị phạt 17 năm tù, ca sĩ Quốc Kháng bị phạt 18 năm tù
Thể thao
03/08/2021 13:40VĐV Hà Lan sáng ngã vẫn về nhất vòng loại 1.500m, tối đoạt luôn HCV 5.000m Olympic Tokyo
Chung kết 5.000 mét nữ là nội dung thi đấu cuối cùng trong ngày tranh tài hôm nay tại Olympic Tokyo 2020. Sifan Hassan xuất phát chậm rãi, nằm trong nhóm 3 VĐV chạy cuối cùng trong 1.000m đầu tiên. Từ mốc 1.000m, Hassan duy trì vị trí thứ 9, bám sát nhóm VĐV của Kenya và Ethiopia. Đến mốc 3.800m, cô vươn lên vị trí thứ 7 và bắt đầu tăng tốc vươn lên dần cho đến vị trí thứ 3.
Trong 400m cuối, Hassan tung cú nước rút thần sầu để cán đích đầu tiên với thành tích 14 phút 36 giây 79, nhanh hơn lần lượt 1 giây 57 và 2 giây 08 so với hai đối thủ về sau là VĐV Hellen Oribi (Kenya) và VĐV Gudaf Tsegay (Ethiopia). Trong đó, Oribi đang là VĐV số một thế giới ở nội dung này.
Thành tích 14 phút 36 giây 79 của Hassan vẫn kém xa kỷ lục cá nhân 14 phút 22 giây 12 mà cô đạt được vào năm 2019 tại London. Thông số này cũng kém xa cả kỷ lục thế giới 14 phút 6 giây 62 do VĐV Letesenbet Gidey (Ethiopia) thiết lập năm ngoái, lẫn kỷ lục Olympic 14 phút 26 giây 17 do VĐV Vivian Cheruiyot (Kenya) thiết lập tại Olympic Rio 2016.
Sáng nay, Hassan đã tham dự vòng loại nội dung 1.500m nữ. Dù bị vấp ngã và để các đối thủ vượt xa, VĐV của Hà Lan đã thực hiện cú bứt tốc xuất thần để cán đích đầu tiên sau 4 phút 05 giây 17 giây, nhanh hơn người về nhì Jessica Hull (Australia) 0,11 giây.
Sifan Hassan sinh ra ở Ethiopia vào năm 1993, cùng gia đình sang Hà Lan tị nạn năm 2008, thời điểm cô 15 tuổi. Cuối năm 2013, Hassan được cấp quốc tịch Hà Lan và điều này cho phép cô đại diện Hà Lan tham gia các giải đấu quốc tế.
Sifan Hassan từng giành cú đúp HCV ở cự ly 1.500m và 10.000m giải vô địch thế giới 2019, nhưng chưa từng bước lên đỉnh vinh quang ở đấu trường Olympic.
Tại Olympic Rio 2016, Hassan dính chấn thương, những vẫn đứng thứ 5 nội dung 1.500m. Tại Thế vận hội năm nay, cô là ứng cử viên hàng đầu cho cả 3 cự ly ở các nội dung 1.500m, 5.000m và 10.000m.
Theo Trọng Đạt (Tiền Phong)








- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (33 phút trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (40 phút trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (44 phút trước)
- Bi kịch của nam diễn viên qua đời sau vụ ngã lầu (53 phút trước)
- Gió Ngang Khoảng Trời Xanh xuất hiện nhân vật hãm nhất (1 giờ trước)
- Bức ảnh chụp 2 chỉ vàng gây tranh cãi dữ dội (1 giờ trước)
- Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này? (1 giờ trước)
- Mẫu iPhone 17 được ví như "chú vịt xấu xí" nhưng đáng xuống tiền nhất lúc này: Tiết kiệm được cả 10 triệu (1 giờ trước)
- Án tử chờ đợi kẻ ám sát Charlie Kirk, FBI công bố thêm video hiện trường (1 giờ trước)
- Antony đổi đời khi rời MU (1 giờ trước)




