-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thể thao
06/11/2018 14:05'Việt Nam có lịch thi đấu hoàn hảo ở vòng bảng AFF Cup 2018'
Vào ngày 8/11, Việt Nam sẽ thi đấu trên sân của Lào. Sau đó 8 ngày, chúng ta trở về Việt Nam đón tiếp Malaysia. Quãng thời gian 8 ngày có thể phá vỡ chu kì thi đấu đều đặn của tuyển Việt Nam, tuy nhiên cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho rằng nó không hề đáng ngại mà ngược lại còn rất tốt.
"Việc được nghỉ 8 ngày là có lợi cho mình. Vì thời gian vừa rồi đá giải VĐQG rồi lên tập trung quá gấp. Giờ đây được nghỉ dài sẽ giúp chúng ta có thêm thời gian phục hồi thể lực, tránh nguy cơ chấn thương.
Về mặt chuyên môn, BHL chắc chắn sẽ tính toán giai đoạn nghỉ này để bổ sung thêm về thể lực. Nên tôi nghĩ lịch thi đấu và bảng đấu của chúng ta là vô cùng thuận lợi. Quãng nghỉ 8 ngày là cực kì tốt chứ không xấu dù nếu đá theo lịch 3 hoặc 4 ngày 1 trận sẽ đảm bảo chu kì hơn.
Trận Lào là cuộc chiến đầu tiên, đối thủ cũng không xứng tầm, mình chỉ cần chuẩn bị sao cho thắng thôi, chưa phải điều gì căng thẳng lắm. Còn các trận quan trọng ở sau chúng ta có thời gian chuẩn bị rất tốt và theo mạch 4 trận 1 ngày. Lịch thi đấu hoàn toàn ủng hộ chúng ta".

"Tôi không lo lắng gì trước trận gặp Lào và cho rằng chúng ta sẽ thắng cách biệt. Chúng ta đã biết khả năng của Lào. Khi ra quân các cầu thủ của ta sẽ phấn khởi, vì gặp đối thủ vừa phải. Cầu thủ Việt Nam sẽ có sự quyết tâm vì muốn trận đầu tiên phải thể hiện được bản thân.
Tinh thần tốt, thể lực thời gian vừa rồi cũng tốt. Chúng ta cũng tới Lào sớm để làm quen. Các yếu tố đều nghiêng về Việt Nam. Tôi chỉ lo hưng phấn quá lại chủ quan khinh địch thì nguy hiểm thôi còn lại tôi không lo gì cả".
Thầy Park giữ Hồng Duy lại, loại Thanh Trung là có lý do
Khi HLV Park Hang-seo quyết định loại Đinh Thanh Trung, giữ lại 3 tiền đạo cắm Anh Đức - Đức Chinh - Tiến Linh, hay tiền vệ Xuân Trường, cầu thủ chạy cánh Hồng Duy, đã có nhiều tranh cãi trong lòng NHM.
Nhận định về điều này, cựu danh thủ Quốc Vượng cho biết: "Ông Park có lý của ông ấy khi dùng nhiều tiền đạo. Một trận đấu thì phải có nhiều chiến thuật, không thể chỉ có 1 tiền đạo cắm.
Ví dụ xuất phát 2 tiền đạo chẳng hạn mà 1 người chấn thương thì sao? Các ứng viên vô địch bao giờ cũng phải có ít nhất 2 phương án. Hoặc khi bế tắc sẽ như thế nào? Nếu đá 2 tiền đạo cắm thì cần 1 người dự bị… nếu chỉ cố định 1 tiền đạo cắm, thì tổng 2 người là đủ… nhưng đá giải thì có nhiều đối thủ khác nhau nên tôi nghĩ 3 tiền đạo cắm là hợp lý.
Còn về chuyện giữ Hồng Duy, đó là người đi theo ông Park rất lâu rồi, thấm nhuần tư tưởng ông Park. Mỗi khi cậu ấy vào sân thi đấu thì rất nhiệt. Có thể Duy cũng chấp nhận việc dự bị, vào sân 5 – 10 phút cháy hết mình. Nhưng cầu thủ khác có thể không chấp nhận như vậy, dự bị có thể cảm thấy tổn thương thì khi vào sân sẽ đá rất uể oải, nên tôi nghĩ tất cả các HLV đều có cái lý của họ.
HLV họ không có chuyện ghét ai, yêu ai cả. Tất nhiên, nếu ông Park có cảm tình hơn với những cầu thủ đã theo mình từ đầu thì là bình thường, chúng ta không phủ nhận và chúng ta cũng vậy thôi. Nhưng để bảo ghét Thanh Trung, quý Hồng Duy thì không phải. HLV chuyên nghiệp thì không có chuyện đó đâu".
Quốc Vượng cũng chia sẻ sự đồng cảm với Đinh Thanh Trung và cho rằng quyết định này của thầy Park có thể sẽ khiến ông gặp rắc rối nếu Việt Nam không thành công tại AFF Cup.
"Chúng ta đều biết ông Park có những quyết định gây tranh cãi, nhưng do ông ấy thành công nên ít bị soi. Như Low của Đức vô địch thế giới rồi thì khó ai cãi. Ông Park đang thành công nên dư luận không nói gì được. Nhưng nếu sau AFF Cup chúng ta thất bại thì sẽ lắm chuyện.
Hiện tại tôi ủng hộ ông Park nhưng không phải quyết định của ông ấy nhé. Ở góc độ HLV trưởng ông Park phải ra quyết định thôi. Còn ở góc độ Đinh Thanh Trung tôi có thể hiểu được, cậu ấy là QBV Việt Nam năm 2017, ở Việt Nam chúng ta cũng biết cậu ấy có khả năng.
Nhưng có thể ở hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu của ông Park. Tất nhiên cái này chúng ta chỉ phỏng đoán thôi chứ ông Park chưa bao giờ công bố chọn cầu thủ theo tiêu chí nào. Đá giải lớn giờ bị loại thì Trung cũng buồn. Còn loại cậu ấy đúng hay sai phải chờ sau AFF Cup".
Theo Đoàn Dự - Đoàn Ca (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (11:28)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (11:25)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (11:22)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (11:05)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (38 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (40 phút trước)
- MU đấu Man City: Tuần định mệnh của Ruben Amorim (41 phút trước)




