-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
10/08/2024 13:45Việt Nam lại tụt hạng ở Đông Nam Á sau tấm huy chương của Singapore
VĐV 17 tuổi Maximilian Maeder vừa giành tấm huy chương đồng ở nội dung diều nam môn đua thuyền buồm tại Thế vận hội Paris 2024. Maximilian Maeder đã trở thành vận động viên giành huy chương Olympic trẻ nhất của quốc gia này. Anh đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để đứng trên bục vinh quang ngày 9/8 tại bến cảng Marseille. Huy chương vàng thuộc về Valentin Bontus đến từ Áo và huy chương bạc được trao cho Toni Vodisek của Slovenia.

Thành công của Maeder được cả Thủ tướng Lawrence Wong và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam của Singapore ghi nhận. Thủ tướng đã không ngần ngại bày tỏ niềm vui trên Facebook, bằng những lời chúc mừng vận động viên và coi đây như một món quà sinh nhật cho đất nước.

Tổng thống Shanmugaratnam cũng chia sẻ niềm hy vọng vào sự phát triển của thể thao Singapore, đặc biệt là từ các vận động viên trẻ sau nhiều năm chờ đợi kể từ tấm huy chương bạc của Tan Howe Liang tại Rome 1960. Ông nhắc đến những thành tích gần đây của Singapore tại các kỳ Olympic, với huy chương vàng lịch sử của Joseph Schooling.
Maximilian Maeder sẽ sớm phải thực hiện nghĩa vụ nhập ngũ vào tháng Chín, nhưng được hoãn đến tháng 8 năm 2028 để chuẩn bị cho Thế vận hội tiếp theo tại Los Angeles. Thành công của Maeder và các vận động viên khác từ Đông Nam Á tại Olympic Paris 2024 chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng lớn cho thể thao khu vực, đặc biệt là khi các quốc gia khác như Philippines, Indonesia, Malaysia và Thái Lan cũng ghi dấu ấn với những tấm huy chương của mình, trong khi Việt Nam lại kết thúc kỳ Olympic mà không có huy chương nào.
Đây đã là kỳ Olympic thứ hai liên tiếp thể thao Việt Nam không đoạt được tấm huy chương nào. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho thể thao Việt Nam cần khởi sắc hơn rất nhiều nữa.
Theo Bộ Kinh Vân (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




