-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
31/03/2020 23:13Bệnh viện Bạch Mai chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng
Hội chẩn các bệnh nhân Covid-19 ngày 31/3, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Khám Chữa bệnh, Bộ Y tế, đề nghị Bệnh viện Bạch Mai nỗ lực chống dịch trong viện, đặc biệt là đảm bảo chăm sóc bệnh nhân nặng. Bệnh viện Bạch Mai hiện có 773 bệnh nhân nội trú, trong đó khoảng 200 người bệnh nặng, không có người bệnh vào hoặc ra viện.
"Những ca bệnh nặng trước khi chuyển về Bạch Mai phải được hội đồng chuyên môn bệnh viện hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn từ xa, khi vượt quá khả năng của tuyến dưới mới chuyển lên điều trị", ông Khuê yêu cầu.
Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở điều trị tuyến cuối, hằng ngày tiếp nhận khoảng 100 người bệnh nặng từ các nơi chuyển đến. Trong bối cảnh dịch Covid-19, những người bệnh nặng về ngoại, sản, nhi khoa... có thể chuyển đến các bệnh viện khác điều trị như Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Xanh Pôn...
Một số người bệnh nặng, nguy kịch về nội khoa, nếu không được điều trị, tỷ lệ tử vong khá cao. Bộ Y tế nhận định cách ly toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai sẽ khiến không ít người bệnh nặng mất cơ hội được cứu sống.
Vì vậy Bộ cho phép bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nặng, nguy kịch mà không thể chuyển sang các bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện khác trên địa bàn Hà Nội. Khi tiếp nhận bệnh nhân, phải bố trí xe cấp cứu vận chuyển trực tiếp người bệnh đến Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực..., tại Bệnh viện Bạch Mai, phòng và kiểm soát lây nhiễm. Bố trí một khu vực riêng tiếp nhận bệnh nhân và tiến hành xét nghiệm sàng lọc nCoV. Công tác khám bệnh, chẩn đoán, điều trị, thực hiện thủ thuật, phẫu thuật... đối với bệnh nhân như với người nghi Covid-19 đến khi có kết quả xét nghiệm.
Trong tình huống quá tải cấp cứu, khám chữa bệnh người bệnh nặng, Bạch Mai chuyển người bệnh nhẹ về bệnh viện khác điều trị hoặc cho xuất viện người đã khỏi bệnh. Các bệnh viện tiếp nhận người bệnh được chuyển từ Bạch Mai về như F1 của người bệnh Covid-19, cách ly theo quy định.
18h ngày 31/3, Bộ Y tế ghi nhận thêm 3 ca dương tính, trong đó có một nhân viên công ty Trường Sinh ở Bệnh viện Bạch Mai. Tổng số ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai là 34, trong đó có 23 nhân viên Trường Sinh.

Theo Lê Nga (VnExpress.net)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




