-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
27/02/2017 16:40Chuyện kể từ bệnh viện "kính chuyển" ở TP.HCM
Bác sĩ Nguyễn Minh Quân nhớ lại, năm 2007 khi Bệnh viện quận Thủ Đức được thành lập, người dân vẫn gọi đây là bệnh viện “kính chuyển”. Có nghĩa là cứ có bệnh nhân là ký giấy chuyển về bệnh viện lớn trong thành phố.
“Gọi là bệnh viện cho sang thế thôi chứ thực chất không có gì bên trong. Xung quanh bệnh viện, phòng khám tư còn tấp nập hơn”, bác sĩ Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện nhớ lại.
Theo bác sĩ Quân, để rũ bỏ cái tên Bệnh viện “kính chuyển”, cách duy nhất là tạo niềm tin cho người bệnh. Niềm tin chỉ đến khi bệnh viện có đội ngũ bác sĩ giỏi, trang thiết bị y tế đầy đủ. Thời điểm đó, bệnh viện chỉ có một máy chụp X-quang, một máy siêu âm và một thiết bị xét nghiệm đơn giản.
![]() |
Bác sĩ Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức. Ảnh: H.H. |
Tình thế càng khó khăn hơn khi muốn đầu tư thì câu hỏi đầu tiên vẫn chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc. Hơn nữa, trên địa bàn quận cũng đã có một bệnh viện khu vực. “Bệnh nhân không có, bác sĩ không có là tình trạng của bệnh viện lúc đó”, bác sĩ Quân chia sẻ.
Để thay đổi, cứ mỗi tối, Giám đốc Bệnh viện lại chạy xe về thành phố để “năn nỉ” từng người chuyển về bệnh viện quận. “Thời đó, có nhiều bác sĩ mới ra trường làm không công cho bệnh viện lớn. Tôi cố thuyết phục họ chuyển về bệnh viện tuyến quận nhưng sẽ cố gắng đảm bảo những tiêu chuẩn làm việc tốt nhất có thể”, bác sĩ Quân nói. Những bác sĩ ở tỉnh xa sẽ được bệnh viện thuê nhà trọ.
Chiều chiều, y bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức còn đến các khu chế xuất phát tờ rơi giới thiệu. Hình ảnh bệnh viện cũng được quảng bá xuống tận các cuộc họp dân phố.
“Có bệnh nhân, có bác sĩ thì sẽ có niềm tin. Lúc đó ngân hàng cũng tìm đến và bệnh viện lần đầu tiên có thể vay tiền để mở rộng thêm”, Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức nhớ lại.
Hỏi về mức thu nhập “khủng” của bác sĩ, Giám đốc Nguyễn Minh Quân cười giải thích bệnh viện chi trả công bằng nhưng không cào bằng. Mức thu nhập bao gồm lương (theo hệ số), thu nhập tăng thêm (không quá ba lần lương theo quy định của nhà nước) và tiền thu từ khám dịch vụ.
Với mức 120 triệu/tháng, theo bác sĩ Quân, chủ yếu tập trung ở khối bác sĩ ngoại khoa. “Bác sĩ ngoại khoa cực lắm, không có cái gọi là giờ hành chính, nhiều anh em ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm”, ông Quân nói.
![]() |
Bệnh viện quận Thủ Đức đón khoảng 5.000 bệnh nhân mỗi ngày. Ảnh: BVTĐ. |
Ở Bệnh viện Thủ Đức, người bệnh được quyền chọn bác sĩ khám bệnh. Bởi thế, thái độ phục vụ, cách nói chuyện nhẹ nhàng cũng được coi là một lưu ý quan trọng bên cạnh chuyên môn của bác sĩ. Theo tiết lộ của bác sĩ Quân, nhiều bác sĩ ở Bệnh viện còn có mức thu nhập cao hơn 120 triệu. Mức thu nhập bình quân của nhân viên bệnh viện là 40 triệu đồng/tháng.
“Đặc biệt ở đây tuyệt đối không có chuyện phong bì. Giá khám dịch vụ vốn đã cao hơn khám bình thường rồi. Do vậy, bác sĩ nhận phong bì sẽ bị thông báo công khai toàn bệnh viện. Nếu vi phạm kỷ luật ba lần sẽ bị cho thôi việc”, bác sĩ Quân cho biết.
Hiện mỗi ngày, Bệnh viện quận Thủ Đức tiếp nhận khoàng 5.000 bệnh nhân. Đội ngũ nhân viên bệnh viện có 1.400 người, trong đó có 430 bác sĩ.
Theo Hà Phương (Tri Thức Trực Tuyến)








- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (41 phút trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (48 phút trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (53 phút trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (57 phút trước)
- Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam (1 giờ trước)
- Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM (1 giờ trước)




