-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
-
Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình
-
Động thái mới nhất của tài xế vụ người phụ nữ bị "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe
Xã hội
11/03/2021 06:43Công dân Việt Nam đầu tiên có 'hộ chiếu vắc xin' về nước, vẫn phải cách ly theo quy định
Mới đây, người Việt Nam đầu tiên tiêm đủ 2 liều vắc xin tại Mỹ đã về nước tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Đó là bác sĩ Việt kiều Calvin Q Trịnh.
Chia sẻ với PV báo Tuổi trẻ, bác sĩ Việt kiều Calvin Q Trịnh cho biết rạng sáng 10/3, ông đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất từ Mỹ. Theo bác sĩ này, trước khi về nước, ông đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin và trên passport của ông có đính kèm thẻ tiêm chủng CDC.
Tuy nhiên, do Việt Nam chưa có cơ chế riêng cho công dân có "hộ chiếu vắc xin" nên bác sĩ này vẫn phải cách ly theo quy định. Do đó, ngay sau khi nhập cảnh, ông đã về cách ly theo quy định của Việt Nam tại một khách sạn ở Q.3, TP.HCM.

Bên cạnh đó, vị bác sĩ này cũng nói thêm trên báo Pháp luật Việt Nam cho biết, quá trình tiêm chủng ở Mỹ diễn ra trong khuôn khổ trật tự, không hỗn loạn. Đầu tiên mọi người xác định bản thân thuộc nhóm nào và đăng ký lịch hẹn trên các website của các trung tâm y tế, phòng khám hay bệnh viện…. Sau đó mọi người sẽ được sàng lọc và nhận được lịch hẹn bằng điện thoại, email...
Có 2 hình thức check in tiêm chủng. Có thể chọn check in online trong vòng 24 tiếng trước thời điểm chích với access pass hoặc check in tại chỗ tại điểm chích. Cả 2 hình thức đều xác nhận tiểu sử bệnh tật và tình trạng sức khỏe hiện tại của cá nhân trước khi tiêm chủng.
Bác sĩ Calvin Q Trịnh chia sẻ về những phản ứng của cơ thể: "Vaccine hãng Moderna được sử dụng rộng rãi tại các trung tâm y tế, phòng khám hay nhà thuốc vì nhiệt độ bảo quản đòi hỏi thấp hơn, phù hợp cơ sở hạ tầng trong quá trình lưu trữ và cung cấp. Trong khi vaccine hãng Pfizer được sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện.
Mũi thứ 1 sau khi chích xong, thậm chí không cảm thấy đau, cùng ngày có cảm giác ớn lạnh hay sốt nhẹ, ngày hôm sau thì vùng chích và cánh tay đau ê ẩm. Mũi thứ 2 tương tự, nhưng một số người lại có phản ứng mạnh hơn mũi 1, tác dụng phụ phổ biến vẫn là cảm giác ớn lạnh, đau và sốt nhẹ, các tác dụng phụ này nếu gây khó chịu có thể điều trị bằng Tylenol hay Paracetamol".
Ông cho biết thêm hiện tại cơ quan tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) đang mở rộng quy mô và tốc độ tiêm chủng tối đa bằng các tổ chức hàng trăm địa điểm tại các sân vận động hay quảng trường trên khắp cả nước, mỗi điểm có thể thực hiện hàng ngàn lượt tiêm mỗi ngày. Hiện tại có thêm vaccine Johnson& Johnson được FDA phê duyệt sử dụng khẩn cấp. Mỹ dự kiến sẽ hoàn thành đợt tiêm chủng lịch sử cho toàn dân chúng vào cuối mùa thu 2021.

Trong tương lai chính phủ Mỹ đang cân nhắc việc phát hành hộ chiếu vắc xin điện tử, trở ngại có thể là tạo sự phân biệt và quốc gia điểm đến không có cơ sở dữ liệu. Hiện tại công dân có thể sử dụng "hộ chiếu vắc xin" thông thường gồm thẻ tiêm chủng CDC để check in các điểm đến hay quốc gia chấp nhận người đã hoàn tất quá trình tiêm chủng mà không chịu sự cách ly.
Được biết, bác sĩ Calvin Q Trịnh tốt nghiệp thạc sỹ tại Mỹ, chuyên khoa y học thể thao và phục hồi chức năng sau sinh. Ông cho biết thêm do Việt Nam chưa có cơ chế riêng cho công dân có hộ chiếu vắc xin nên cũng phải cách ly như mọi người. Bác sĩ rất vui khi đã về đến Việt Nam: "Tôi sẽ cố gắng tận dụng thời gian cách ly thiết kế bài tập vận động phù hợp với các tư thế làm việc đặc thù, củng cố sức khỏe cho đội ngũ tuyến đầu ngày đêm chống dịch".
Theo Nam An (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (18:41)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (18:30)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (18:30)
- 3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất! (18:00)
- Bỏ nhà đi vì bị ông nội mắng, 26 năm sau, con trai ôm cha khóc tức tưởi (1 giờ trước)
- Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện? (1 giờ trước)
- Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy (1 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công (2 giờ trước)
- Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng (2 giờ trước)
- Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc (2 giờ trước)




