-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
23/04/2015 10:35Đề xuất tăng giá nước lên 50%: Quá nhiều câu hỏi
Nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng với đề xuất tăng giá nước lên khoảng 50% theo lộ trình từ năm 2015 đến năm 2019.
![]() |
Mỗi năm tăng 10,5%
Mức giá nước theo đề án sẽ tăng 10,5% mỗi năm, với giá bình quân từ 9.612 đồng/m3 (năm 2015) lên 14.357 đồng/m3 (năm 2019).
Ông Lê Hữu Quang, trưởng ban kinh doanh dịch vụ khách hàng Sawaco, cho biết sự cần thiết phải tăng giá nước theo lộ trình 2015-2019 như sau:
Ông Quang cho biết các kết quả khảo sát cho thấy 67,3% hộ dân được khảo sát cho rằng giá nước hiện nay là phù hợp, khoảng 23% cho rằng giá nước cao nhưng không ảnh hưởng đến các khoảng chi tiêu trong gia đình. “Như vậy, phần lớn gia đình trong thành phố cho rằng giá nước hợp lý, không ảnh hưởng đến chi phí của gia đình”, ông Quang nói. Ông Quang cũng cho biết sẽ có mức giá ưu đãi dành cho các hộ nghèo.
Người dân kêu “trời”
Nhiều người dân cũng bày tỏ sự lo lắng với mức tăng này.
Cô Ly, một người dân ở Q.Phú Nhuận(TP.HCM) đã kêu “trời” khi biết mức đề xuất giá tăng sẽ tăng đến 50% so với hiện tại. Theo cô Ly, nếu lương không tăng mà điện, nước cứ tăng thì cân đối chi tiêu của người dân sẽ càng khó khăn hơn.
“Tăng 50% thì khó cho người dân quá. Chưa kể các doanh nghiệp dùng nhiều nước thì buộc phải tăng giá thành sản phẩm, cạnh tranh lại thêm khó khăn”, cô Ly nói.
Một người đang thuê nhà ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đánh giá mức tăng này là không phù hợp bởi “điện vừa mới tăng, nay nước lại tăng thì những người ở trọ như chúng tôi mỗi tháng lại mất thêm một khoản trong đồng lương eo hẹp”.
![]() |
Một trong những lý do khiến giá nước tăng là tỉ lệ thất thoát nước sạch hiện còn ở mức cao. Trong ảnh: bể ống nước trên đường Hai Bà Trưng tháng 10-2014 - Ảnh: Quang Khải |
Chị Bích Ngọc, người cho thuê nhà ở quận 10 (TP.HCM) cho biết chị sẽ phải giảm tiền thuê phòng một chút để san sẻ mức tăng của tiền điện, tiền nước với người ở trọ.
Chị Ngọc nói: “Nếu mức tăng đến năm 2019 là gần 30.000đ/người/m3 nước thì người dân khó mà chấp nhận được. Đôi khi, một vài trăm ngàn với mình không nhiều nhưng với người ở trọ hoặc những hộ nghèo vùng ven là cả một vấn đề cần tính toán”.
Một bạn đọc đặt câu hỏi liệu tiền lương tối thiểu vùng có tăng hay không khi giá nước tăng 50%. “Đừng quên chi phí tiền nước cũng là chi phí quan trọng đối với tuyệt đại bộ phận người dân TP”, bạn đọc viết.
Vẫn còn nhiều câu hỏi
Bàn về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - đại biểu HĐND TP đơn vị quận Tân Phú đặt câu hỏi mức tăng đến năm 2019 là tần 50%, liệu có cao hay không?
“Tôi đồng tình với phương án phải tăng nhưng mỗi năm tăng 10% thì tôi cho là cao”, bà Hạnh chia sẻ.
Có cùng câu hỏi về việc tăng 50% liệu có là quá cao, PGS.TS Trần Văn Thiện, hiệu trưởng ĐH Văn Hiến còn đề cập đến vấn đề lợi nhuận của ngành nước.
![]() |
Người dân ở huyện Cần Giờ (TP.HCM) sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước của Sawaco - Ảnh: Quang Khải |
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tùng - Hội cựu chiến binh TP.HCM, đại biểu HĐND đơn vị Q.8 nói cần phải xem xét lại lộ trình tăng giá nước. Ông Tùng cho biết trước đó, đại diện Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật TP đã bày tỏ sự chưa đồng tình tăng giá nước ở thời điểm này vì sẽ tác động lớn đến người dân.
Ở một góc độ khác, ông Trần Hữu Trí (bí thư Quận ủy Q.12), đại biểu HĐND TP đơn vị Q.6, cho rằng giá thành nước liên quan đến nguồn nước và nguồn nước ở TP.HCM phong phú hơn rất nhiều với sông Đồng Nai, sông Sài Gòn.
“Nguồn nước đầu vào tốt hơn thì chi phí thấp hơn chứ”, ông Trí nói.
Bên cạnh đó, ông Trí cũng cho rằng sự so sánh giữa mức tăng thu nhập của người dân thành phố với mức tăng của giá nước là chưa toàn diện.
“Tỉ lệ tăng mức thu nhập bình quân của người dân nếu chỉ so với tăng giá nước thì không nói lên điều gì vì các khoản chi phí khác cũng tăng”, ông Trí nói.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh nhận định giá nước cao sẽ kéo theo sự tăng giá của hàng loạt dịch vụ, sản xuất-kinh doanh tăng.








- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (5 phút trước)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (43 phút trước)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (1 giờ trước)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (1 giờ trước)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (2 giờ trước)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (2 giờ trước)
- CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác (2 giờ trước)
- Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai (2 giờ trước)




